Từ 22-27/5, Bắc Bộ và Trung Bộ hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt do thấp nóng phía Tây, khiến nhiều nơi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ lịch sử tại Việt Nam.

Nắng nóng kỷ lục phá vỡ nhiều giá trị nhiệt độ lịch sử

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận từ ngày 22 đến 27/5, hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp gió phơn mạnh đã gây ra đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và miền Trung. Nhiều trạm khí tượng đã quan trắc được mức nhiệt vượt qua các mốc lịch sử từng được ghi nhận trong nhiều năm qua. Đây được coi là một trong những đợt thời tiết khắc nghiệt nhất trong giai đoạn đầu hè năm nay.

Cụ thể, tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) vào ngày 25/5, nhiệt độ chạm mức 38 độ C, vượt qua kỷ lục 37,5 độ C của năm 2013. Trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) cũng ghi nhận mức nhiệt 39,7 độ C, phá vỡ cột mốc 39 độ C thiết lập vào năm 2019. Những số liệu này minh chứng cho cường độ nắng nóng đang ngày càng gia tăng so với các năm trước đó.

Các địa phương khác như Bắc Giang và Hải Phòng cũng không ngoại lệ khi nhiệt độ liên tục leo thang trong những ngày qua. Tại Bắc Giang, mức nhiệt 39,4 độ C đã xô đổ kỷ lục cũ năm 2020, trong khi trạm Bắc Ninh và Hải Dương ghi nhận mức nhiệt từ 39,6 đến 40,5 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là những giá trị nhiệt độ tiệm cận hoặc bằng mức cao nhất từng được quan trắc.

Hà Nội trở thành tâm điểm của đợt nắng nóng gay gắt

Thủ đô Hà Nội được xác định là một trong những vùng tâm điểm của đợt nắng nóng này với mức nhiệt thường xuyên dao động từ 39 đến 40 độ C. Thậm chí, có thời điểm nhiệt độ thực tế đo được ngoài trời lên tới 40,7 độ C, mức cao nhất cả nước. Tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt này đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân đô thị.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến Hà Nội nóng hơn các vùng lân cận từ 1 đến 2 độ C là do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông hóa quá cao cùng hệ thống nhà cao tầng và lưu lượng phương tiện giao thông dày đặc đã giữ nhiệt và phát thải lượng nhiệt lớn ra môi trường. Điều này tạo nên một vòng lặp nhiệt độ, khiến cảm giác oi bức trở nên dữ dội hơn vào ban ngày.

Dự báo đỉnh điểm của đợt nóng sẽ rơi vào ngày 27/5 trước khi một khối khí mát từ phía Bắc tràn xuống làm suy yếu vùng thấp nóng. Từ ngày 28/5, vùng nóng sẽ thu hẹp lại và đến ngày 29/5, miền Bắc có khả năng đón những cơn mưa giải nhiệt trên diện rộng. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng có thể sẽ sớm quay trở lại vào những ngày đầu tháng 6.

Theo: Báo Dân trí