Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, chủ động bảo vệ người dân và tài sản.
- Cúm mùa và cách phòng ngừa hiệu quả trước dịch bệnh
- Tin giả bão số 12 lan truyền ở Đà Nẵng: Chính quyền cảnh báo mạnh tay
- Cậu bé mồ côi ở Hà Tĩnh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 183 triệu đồng
Người dân miền Trung chủ động ứng phó, không còn bị động như trước
Sau bão Thần Gió, áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng. Các địa phương miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế đã sẵn sàng nhiều kịch bản ứng phó. Ba sở chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng đã được thành lập, 121 hồ chứa nước được điều tiết an toàn, sẵn sàng đón lũ.
Người dân Đà Nẵng không còn bất ngờ như trận ngập lịch sử năm 2022. Chiều 22-10 khu vực đường Mẹ Suốt và kênh Đa Cô – những “rốn ngập” của thành phố – người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, làm gác lửng và lắp hệ thống tời sắt để nâng xe máy, vật dụng giá trị lên mái nhà khi nước dâng.
Ông Lê Văn Triều, một người dân phường Hòa Khánh, chia sẻ rằng sau các đợt ngập sâu, gia đình ông đã tự chế giàn thép và tời tay chống ngập. Nhờ vậy, nhà ông không còn bị nước tràn vào như trước. Nhiều hộ dân cũng đầu tư nền nhà cao hơn mặt đường 60cm – 1m, chuẩn bị bao nylon lớn để bọc bảo vệ thiết bị điện, đồ nội thất trong mùa mưa lũ.
Lực lượng chức năng căng mình chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị trực 100% quân số, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, xe thiết giáp, xuồng cao tốc và nhu yếu phẩm để hỗ trợ dân khi có tình huống khẩn cấp. Dân quân tự vệ, công an, bộ đội đã xuống tận khu dân cư giúp người dân kê dọn, di dời tài sản.
Ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – cho biết: “Khi có sự cố, lực lượng cứu hộ phải có mặt trong vòng 15 phút”. Thành phố cũng cấp phát hơn 1.000 áo phao, 50 xuồng và hàng trăm thiết bị cứu sinh cho các khu vực trũng thấp.
Tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu giám sát chặt hồ chứa, sẵn sàng xả điều tiết nếu mưa lớn kéo dài. Các địa phương ven núi được cảnh báo sạt lở và lên phương án di dời dân trước khi xảy ra tình huống xấu.
Thừa Thiên Huế cũng đã chuẩn bị hơn 600 triệu m³ dung tích trống tại các hồ thủy điện để đón lũ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động ứng trực 24/24, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng nguy cơ ngập sâu và chia cắt
Theo: Tuổi Trẻ