Nghệ An – Trong quá trình khai quật khẩn cấp một ngôi mộ gạch cổ tại xã Kim Liên, Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh cùng các nhà khảo cổ đã thu được nhiều hiện vật quý, trong đó có loại kiếm sắt chưa từng được ghi nhận trong các mộ gạch cùng niên đại tại địa phương.

Hơn hai tháng trước, người dân xóm 9, xã Kim Liên (Nghệ An) đào đất làm hàng rào thì chạm phải một lớp gạch cổ nằm cách mặt đất khoảng 50-70cm tại khu vực Rú Bụt, nhận định đây có thể là dấu tích khảo cổ nên đã báo chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cử cán bộ khảo sát, lập tờ trình xin UBND tỉnh cấp phép khai quật khẩn cấp, và từ ngày 10/8, Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chính thức động thổ.

Khai quật mộ cổ ở Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hiện vật, trong đó có 2 kiếm sắt và đồ gốm.
Hiện vật được phát hiện trong quá trình khai quật mộ cổ tại Nghệ An. (Ảnh minh họa: MUC).

Theo ông Hồ Mạnh Hà, Phó phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An), kết quả khai quật bước đầu cho thấy đây là một mộ gạch cổ có chiều dài 3,1m, rộng 1,15m và cao 1,05m. Gạch bên trong được xếp chồng theo kiểu vòm, một kỹ thuật xây dựng đặc trưng của mộ táng cổ, và khu đất xung quanh vốn là đất đồi rất cứng nên lực lượng khai quật phải dùng cuốc, thuổng, xẻng để đào thủ công.

Khai quật mộ cổ ở Nghệ An gặp lớp đất đồi cứng, lực lượng chức năng phải dùng cuốc, thuổng, xẻng để đào.
Lực lượng khai quật dùng cuốc, thuổng, xẻng tim thấy những đồ gốm sứ quanh khu mộ cổ ở Nghệ An. (Ảnh minh họa MUC).

Quá trình khai quật đã thu được hai kiếm sắt cùng một số hiện vật gốm nằm bên trong mộ; xung quanh khu vực còn có chân đèn đất nung, âu sành có men và đồng xu ngũ thù lỗ vuông. Đơn vị chức năng cho biết khảo cổ học tại Nghệ An chưa từng ghi nhận loại kiếm tương tự trong các mộ gạch có niên đại tương ứng, khiến phát hiện này trở thành dữ liệu mới cần đối chiếu với các di tích cùng thời trong khu vực.

Dựa trên vật liệu và kỹ thuật xây dựng, đơn vị chức năng bước đầu xác định dấu tích mộ gạch có niên đại khoảng thế kỷ IV-VII, tương ứng giai đoạn Lục Triều – Tùy Đường. Việc khai quật dự kiến kéo dài 40 ngày, và kết quả cuối cùng về niên đại, chủ nhân ngôi mộ cũng như giá trị của các hiện vật sẽ phụ thuộc vào báo cáo khoa học chính thức mà Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn công bố sau khi hoàn tất công tác thực địa.

Hà Lê (tổng hợp)