THANH HÓA – Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cứu chữa thành công một bé trai sinh non 31 tuần bị viêm ruột hoại tử sau khi gia đình cho uống nhầm sữa tươi cấp đông thay vì sữa mẹ.

Bé là con đầu trong cặp song sinh thụ thai bằng phương pháp IVF, được bà chăm sóc tại nhà trong lúc mẹ ở viện chăm người con còn lại. Sự nhầm lẫn giữa túi sữa tươi không đường cấp đông và túi sữa mẹ cấp đông trong lúc pha sữa đã khiến bé rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ hai ngày sau đó.

Trước khi nhập viện khoảng hai ngày, bé quấy khóc bất thường, xuất hiện những cơn tím tái kèm gồng cứng tay chân kéo dài chừng hai phút. Khi gia đình phát hiện bé đi ngoài ra phân có máu tươi, họ lập tức đưa bé đến bệnh viện.

Tại thời điểm nhập viện, bé có biểu hiện môi tím, bú kém, phản xạ bú mút chậm và tiếp tục lên cơn gồng cứng tay chân. Kết quả siêu âm cho thấy một số quai ruột dày thành và có dịch xen giữa, trong khi phim X-quang ghi nhận nhiều hơi trong các quai ruột cùng mức nước – hơi, những dấu hiệu đặc trưng của viêm ruột hoại tử.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bé mắc viêm ruột hoại tử kèm suy hô hấp, buộc phải hỗ trợ bằng máy thở và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh. Tại đây, êkíp điều trị theo dõi sát tình trạng hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho bé từng ngày.

Theo BS Lê Thị Oanh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh, hệ tiêu hóa của trẻ sinh non chưa phát triển hoàn chỉnh và sức đề kháng còn hạn chế, khiến nhóm trẻ này dễ mắc viêm ruột hoại tử hơn trẻ đủ tháng. Sau 10 ngày điều trị, bé cai được máy thở, hô hấp ổn định và được ghép mẹ để tiếp tục theo dõi.

Sự việc cho thấy khoảng cách giữa một thao tác tưởng chừng đơn giản – pha sữa cho trẻ sơ sinh – và hậu quả có thể đe dọa tính mạng nếu thiếu cẩn trọng. Các bác sĩ khuyến cáo sữa mẹ cấp đông cần được bảo quản và ghi nhãn rõ ràng, tách biệt hoàn toàn với các loại sữa khác trong tủ đông để tránh nhầm lẫn khi cho trẻ ăn.

Ngoài ra, gia đình có trẻ sinh non cần lưu ý các dấu hiệu bất thường như bú kém, nôn trớ, bụng chướng, đi ngoài phân máu, tím tái, khó thở hoặc li bì. Khi trẻ xuất hiện những biểu hiện này, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm là yếu tố quyết định để tránh biến chứng nguy hiểm.

Hà Lê (tổng hợp)

Từ Khóa: