Tổng kết hết tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng hơn 1,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021 nhưng nhập khẩu cũng tăng vọt dẫn đến nhập siêu lên xấp xỉ 35 tỷ USD.

Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 26,17 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng hơn 1,6 tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc là 61,12 tỷ USD, tăng 14,63%, tương đương tăng 7,8 tỷ USD, theo báo Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Quy mô và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu khiến mức nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc cũng tăng từ gần 29 tỷ USD của 6 tháng đầu năm 2021 lên xấp xỉ 35 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tờ Kinh Tế Chứng Khoán đưa tin, theo báo cáo sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, có đến 12 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Trong đó đáng chú ý có hai nhóm hàng đạt hơn 10 tỷ USD là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 12,5 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 11,9 tỷ USD.

Việt Nam cũng phải nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng như rau củ quả các loại, thủy sản, hóa chất, hàng tiêu dùng, các nhóm sản phẩm nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất.

Về các nhóm hàng xuất khẩu, tính đến hết tháng 6 có 5 nhóm hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại các loại và linh kiện với 6,45 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 5,89 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 1,6 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,48 tỷ USD; xơ, sợi dệt 1,31 tỷ USD. 

Năm 2021, hàng hóa từ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam khiến kim ngạch nhập khẩu tăng vọt gần 110 tỷ USD, đẩy nhập siêu từ thị trường này lên mức kỷ lục (gần 54 tỷ USD) trong khi cả nước xuất siêu chỉ hơn 4 tỷ USD. Trước đó, năm 2020, nhập siêu từ Trung Quốc là 35,2 tỷ USD, năm 2019 là 34 tỷ USD.

Các số liệu trên cho thấy, thị trường Việt Nam vẫn phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc và chưa biết bao giờ có thể thoát khỏi ảnh hưởng từ “cái bóng” này.

Có thể bạn quan tâm: