Sau sáp nhập đơn vị hành chính, mỗi xã, phường và đặc khu sẽ có một trung tâm hành chính công nhằm hiện đại hóa bộ máy, phục vụ người dân hiệu quả hơn, đồng thời triển khai chính quyền điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Tổ chức lại bộ máy hành chính địa phương theo hướng hiện đại hóa

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập cấp xã, cấp huyện và tổ chức lại các đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ cho biết mỗi xã, phường và đặc khu sẽ thành lập một Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Đây sẽ là đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai xây dựng chính quyền điện tử, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

13 đặc khu được thành lập, có tổ chức như cấp xã

Theo đề xuất mới, các đặc khu sẽ được xác định là cấp chính quyền địa phương tương đương cấp xã, có đầy đủ HĐND và UBND. HĐND sẽ có hai ban chuyên trách là Ban Pháp chếBan Kinh tế – Xã hội. Dự kiến sẽ có 13 đặc khu gồm: Phú Quốc, Thổ Châu, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quý, Kiên Hải, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn và Côn Đảo.

Cơ cấu tổ chức: Linh hoạt theo địa bàn đô thị, nông thôn, hải đảo

UBND cấp xã (bao gồm đặc khu) sẽ tổ chức tối đa 4 phòng chuyên môn phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế (hoặc Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị với phường và đặc khu Phú Quốc); Phòng Văn hóa – Xã hội và Trung tâm phục vụ hành chính công. Những đơn vị cấp xã giữ nguyên hiện trạng có thể không tổ chức các phòng chuyên môn. Trong trường hợp này, chính phủ dự kiến bố trí thêm một Phó Chủ tịch UBND và bổ sung công chức hỗ trợ.

Đề xuất mô hình mới: Đang trong giai đoạn lấy ý kiến

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, việc xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã là một đề xuất ban đầu. Hiện các cơ quan đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã để quy định cụ thể mô hình tổ chức, theo tiêu chí về dân số, diện tích và chức năng quản lý.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các địa phương để lựa chọn mô hình tối ưu, đảm bảo thuận tiện trong cung ứng dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương.

Theo:Vietnamnet