Hai nạn nhân tử vong do lở đất là bà Đinh Thị Hường ở khu 2, xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa) và cháu Đinh Hoàng Yến ở khu 7, xã Ấm Hạ.

Mưa lớn gây lở đất làm bị thương 7 người ở các xã: Ấm Hạ, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, Gia Điền của huyện Hạ Hòa.

5638-befunky-collage
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thống kê sơ bộ từ Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đến sáng 28/9, mưa lớn ở Phú Thọ gây ngập lụt đã làm hư hỏng 580 ha lúa và hoa màu; cuối trôi 300 ha ao, hồ nuôi thủy sản, gây sạt lở trên 22 tuyến đường giao thông, ùn tắc cục bộ ở nhiều điểm. Trong đó mưa lớn đã làm nứt đường tại Km 23+100, đoạn qua xã Lang Sơn (huyện Hạ Hòa) khiến các phương tiện không thể đi qua.

Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, miền núi cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ vẫn chưa dứt trong một, hai ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 28/9, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ở Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng, gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Cũng trong hôm nay 28/9, trên lưu vực hệ thống sông Hồng-Thái Bình xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-3m, hạ lưu từ 1-2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Chảy lên mức báo động 1-báo động 2; trên thượng lưu sông Cầu, sông Lô và sông Thao lên mức báo động 1.