Mưa lớn nhiều ngày qua khiến quốc lộ 8 lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở, giao thông tắc nghẽn.

Thông tin với báo VietNamNet, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Cục quản lý đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, khiến quốc lộ (QL) 8 lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở.

Khoảng 16h chiều nay, tại Km 81+300 QL8 xảy ra sạt lở taluy đường, khoảng 900m3 đá ập xuống chắn ngang đường lên cửa khẩu.

“Năm nào phía tây khu vực eo Cô Gái cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Việc sạt lở khiến đường bị tắc hoàn toàn. Do thời tiết hiện đang rất xấu, mưa, sương mù và có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở nên máy móc chưa thể tiếp cận hiện trường để thông tuyến”, ông Giang nói.

Mưa lớn, hàng trăm m3 đá sạt lở, chắn ngang đường lên cửa khẩu Cầu Treo
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo báo Thanh Niên, mưa lớn cũng gây ra vụ sạt lở đất tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn làm sập tường nhà một hộ dân khiến 1 cháu bé bị gãy chân. Ngoài ra, một số xã trên địa bàn huyện này như: Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Kim Hoa… cũng bị ngập úng cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, UBND huyện Hương Sơn cũng đã lên kế hoạch sơ tán 507 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết.

Từ Khóa: