Mưa xối xả suốt nhiều ngày khiến mực nước các hồ thủy điện trên địa bàn Lâm Đồng dâng nhanh. Nhiều nhà máy buộc phải tăng lưu lượng xả nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du, trong khi nguy cơ ngập lụt và sạt lở tiếp tục gia tăng.
- Lương tối thiểu tăng từ 2026 kéo theo nhiều khoản đóng – hưởng được điều chỉnh
- Thanh niên dùng sắt kề cổ nạn nhân cướp điện thoại
- Biểu tình Mexico: Hàng nghìn người xuống đường sau vụ thị trưởng bị ám sát
Nhiều hồ thủy điện liên tục nâng mức xả nước
Sáng 17/11, mực nước hồ thủy điện Đa Nhim (xã Đơn Dương) đạt cao trình 1040,704 m. Lưu lượng nước về hồ lên tới 339 m³/s, buộc nhà máy tăng xả tràn từ 100 m³/s lên 150 m³/s lúc 7h, tiếp tục tăng lên 200 m³/s lúc 8h và 300 m³/s lúc 9h cùng ngày.
Tại hồ thủy điện Đại Ninh, đơn vị vận hành cũng nâng lưu lượng xả điều tiết từ 200 m³/s lên 250 m³/s qua tràn thuộc xã Ninh Gia.
Cùng thời điểm 7h, hồ thủy điện Đồng Nai 3 ghi nhận mực nước 589,78 m, lưu lượng về hồ 220,09 m³/s. Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tăng xả điều tiết từ 37 m³/s lên 100 m³/s tại Đồng Nai 3 và từ 37 m³/s lên 50 m³/s tại Đồng Nai 4 vào lúc 9h. Tổng lưu lượng xả về hạ du đạt 276 m³/s (Đồng Nai 3) và 273 m³/s (Đồng Nai 4).
Tùy theo diễn biến mưa và lưu lượng nước về hồ, các thủy điện sẽ tiếp tục điều chỉnh mức xả để bảo đảm an toàn.
Hai ngày qua, Lâm Đồng hứng chịu mưa lớn liên tục cả ngày lẫn đêm, khiến nước đổ dồn về các vùng trũng thấp và sông suối. Nhiều nơi đã ghi nhận tình trạng ngập cục bộ, gây thiệt hại về tài sản của người dân.
Đến sáng 17/11, mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, trong khi nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực đồi dốc và ven sông suối.
Theo: Công An Nhân Dân