Tình hình mưa lũ miền Trung đang diễn biến phức tạp. Từ ngày 19/10, khoảng 1,2 triệu học sinh tại Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An và Hà Tĩnh phải nghỉ học lũ dâng cao, mưa tiếp tục dội xuống.

Theo VnExpress, chiều 18/10, Quảng Bình đã cho hơn 232.000 học sinh các cấp nghỉ học tránh lũ đến khi có thông báo mới. Tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, một số xã của huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và Bố Trạch, nhiều trường đã ngập tới nóc nhà.

Ông Võ Văn Minh – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, hiện Sở đã trao quyền cho hiệu trưởng các trường căn cứ thực tiễn để cho học sinh nghỉ học từ 16/10 đến khi thời tiết hết phức tạp. Hiện đến 19/10, gần như 169.000 học sinh toàn tỉnh chưa trở lại trường, một số nơi không bị ngập mới đi học.

VOV đưa tin, sáng 19/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã cho hơn 300.000 học sinh nghỉ học vì mưa lớn kéo dài, ngập lụt nhiều nơi. Các trường căn cứ vào thực tế lũ để có thông báo mới.

Tại Nghệ An, Vinh, huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và nhiều địa phương khác cũng cho học sinh nghỉ từ 19/10. 

mua-lu-mien-trung
Ảnh chụp màn hình từ VOV.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các ngày 17-19/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa rất to, lượng mưa phổ biến là 300-500mm. Đến ngày 19/10, 121.690 hộ dân tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập lụt. Mưa lũ và sạt lở đất khiến số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 90 và hiện có 34 người mất tích.

Dự báo từ ngày 19-21/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục mưa rất to, có nơi 300-500mm. Nghệ An có lượng mưa phổ biến là 100-200mm. Riêng phía Nam có nơi lượng mưa trên 250mm. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mưa 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ Khóa: