Thời tiết thất thường khiến nhiều người chọn “đánh cảm” bằng trứng gà, dây bạc để giảm sốt, mệt mỏi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia; phương pháp dân gian này không phù hợp với mọi đối tượng và có thể gây hại nếu áp dụng sai cách.
- Rau má đậu xanh – cặp đôi mát gan, giải nhiệt, dễ làm tại nhà
- Hàng nghìn người hò reo nơi bến cảng đón 3 cư dân trôi dạt trên biển trở về
- Bí quyết nấu phở bò thơm ngon đúng điệu
“Đánh cảm” có tác dụng nhưng không thay thế điều trị y khoa
Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Thị Yến Nhi (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – cơ sở 3) cho biết; “đánh cảm” bằng lòng trứng gà luộc và đồng xu hoặc dây bạc là phương pháp dân gian thuộc nhóm “biếm pháp” như cạo gió, giác hơi. Theo y học cổ truyền; biện pháp này giúp lưu thông khí huyết, giãn cơ, đẩy tà khí và hỗ trợ điều hòa kinh lạc.
Phương pháp có thể áp dụng khi bị cảm phong, cảm hàn, nhức mỏi nhẹ hoặc sốt do say nắng. Tuy nhiên, bác sĩ Nhi khuyến cáo; “đánh cảm” chỉ hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu; không tiêu diệt vi khuẩn hay điều hòa nhiệt độ cơ thể. Khi sốt cao; người bệnh không nên tự ý thực hiện mà cần khám y tế để xác định nguyên nhân.
Không phải ai cũng hợp với “đánh cảm” bằng trứng gà
Theo bác sĩ Nhi; người có thể trạng yếu, da tổn thương; bệnh tim mạch hoặc rối loạn đông máu nên tránh “đánh cảm” vì dễ gây phản ứng ngược. Trẻ em cũng không nên áp dụng, do da mỏng và cơ thể nhạy cảm. Việc cọ xát mạnh có thể làm rách da, tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc khiến sốt nặng hơn; làm chậm điều trị trong các bệnh lý nghiêm trọng.
Sốt là phản ứng miễn dịch phổ biến, thường do virus và sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, nếu kéo dài trên 2 ngày; kèm co giật, li bì hoặc khó thở, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Cha mẹ không nên tự ý “đánh cảm”; hay dùng thuốc hạ sốt quá liều vì có thể gây biến chứng nguy hiểm.Bác sĩ Nhi cho biết, sốt ở trẻ được chia thành cấp tính; kéo dài và theo chu kỳ, chủ yếu do virus như rhinovirus, adenovirus, rotavirus hay sốt xuất huyết Dengue. Ngoài ra, trẻ cũng có thể sốt do mất nước, say nắng, dị ứng hoặc sau tiêm chủng.
Cha mẹ cần quan sát biểu hiện sốt, đo nhiệt độ thường xuyên và cho trẻ uống đủ nước. Nếu sốt trên 39 độ C, không giảm sau 48 giờ hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường; cần đưa đến bệnh viện. “Đánh cảm” chỉ nên coi là biện pháp dân gian hỗ trợ, không thay thế cho điều trị y học hiện đại.
Theo: Dân Trí