Tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC) 2026 ở Barcelona; hãng Honor vừa thông báo kế hoạch đưa mẫu điện thoại robot đầu tiên ra thị trường vào nửa cuối năm nay; mở ra một phân khúc thiết bị di động hoàn toàn mới.
- Ngành giáo dục lên tiếng vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng tại Na Loi
- Nghệ An bắt giữ đối tượng lừa bán 5 trẻ em sang Trung Quốc
- Cựu trưởng phòng giao dịch ABBank lãnh án chung thân vì chiếm đoạt 96 tỷ đồng
Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và chuyển động cơ khí
Mẫu thiết bị có tên gọi Honor Robot Phone, từng được hé lộ lần đầu vào cuối năm 2025; gây chú ý nhờ hệ thống camera chính tích hợp một cánh tay robot siêu nhỏ. Điểm khác biệt cốt lõi của dòng máy này không chỉ nằm ở khả năng chụp ảnh; mà còn ở sự kết hợp giữa AI và chuyển động cấp độ robot. Cánh tay này hoạt động như một bộ chống rung gimbal chuyên nghiệp; cho phép camera tự động xoay và theo dõi người dùng trong các cuộc gọi video đa góc độ.
Bên cạnh các tính năng hỗ trợ ghi hình điện ảnh; điện thoại robot còn có khả năng tương tác vật lý với người dùng thông qua các thao tác như gật đầu, lắc đầu hoặc thậm chí là nhảy theo nhịp điệu âm nhạc. Với cảm biến camera lên tới 200MP và hệ thống ổn định ba trục; thiết bị này cố gắng xóa nhòa ranh giới giữa một chiếc smartphone truyền thống và một trợ lý robot cá nhân. Tuy nhiên, giới phân tích thị trường từ IDC nhận định rằng; dù tính mới lạ dễ dàng thu hút sự chú ý, nhưng thành công về mặt doanh số sẽ phụ thuộc rất lớn vào giá bán thực tế khi sản phẩm lên kệ.
Tham vọng bứt phá trong phân khúc cao cấp
Động thái tung ra điện thoại robot được xem là nỗ lực của các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu như Samsung và Apple; đặc biệt là tại thị trường châu Âu. Song song với điện thoại robot, Honor cũng giới thiệu dòng máy màn hình gập Magic V6 với cấu hình mạnh mẽ; sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và công nghệ pin Silicon-carbon mới để tối ưu hóa độ mỏng của thiết bị.
Sự kiện MWC năm nay còn chứng kiến một xu hướng rộng lớn hơn: các công ty công nghệ đang mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực robot hình người. Honor lần đầu trình làng mẫu robot hỗ trợ mua sắm và đồng hành; tiếp nối bước chân của những gã khổng lồ khác như Xiaomi với dự án CyberOne trước đó. Việc các thiết bị công nghệ ngày càng có khả năng chuyển động và tương tác vật lý; cho thấy một tương lai nơi robot có thể hiện diện trong các gia đình phổ biến như cách điện thoại thông minh đã từng làm được.
Theo: Báo Dân trí