Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan Iran, nhắm vào mạng lưới vận tải biển do con trai cố vấn cấp cao kiểm soát.
- Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan, 9 người chết, nhiều người bị thương
- Sóng thần tấn công Nga, Mỹ, Nhật Bản sau động đất 8,8 độ ở Kamchatka
- Ông Trump áp thuế 25% với Ấn Độ, phạt thêm vì mua vũ khí của Nga
Tóm tắt nội dung
Mỹ gia tăng sức ép lên mạng lưới vận tải biển của Iran
Ngày 30/7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với một hệ thống vận tải biển do Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của Ali Shamkhani – cố vấn chính trị hàng đầu của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, điều hành.
Danh sách trừng phạt bao gồm hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến mạng lưới này.
Mạng lưới vận tải khổng lồ tạo lợi nhuận hàng chục tỷ USD
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Mohammad Hossein Shamkhani quản lý một đội tàu hơn 50 chiếc, chuyên vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran và Nga. Hoạt động này được cho là đã tạo ra hàng chục tỷ USD lợi nhuận cho Tehran.
Động thái mạnh nhất kể từ năm 2018
Các biện pháp trừng phạt mới được ban hành chỉ hơn một tháng sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào một số cơ sở hạt nhân của Iran. Bộ Tài chính Mỹ đánh giá đây là bước đi trừng phạt quan trọng nhất liên quan tới Iran kể từ năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của cựu Tổng thống Donald Trump.
Mỹ tiếp tục chiến lược “gây sức ép tối đa”
Theo giới phân tích khu vực, Washington đang duy trì chiến lược “gây sức ép tối đa” với mục tiêu hạn chế năng lực xuất khẩu dầu của Iran. Việc mở rộng lệnh trừng phạt nhắm trực tiếp vào hệ thống vận tải biển cho thấy Mỹ muốn siết chặt nguồn thu chủ chốt của Tehran.
Theo: VOV