Động thái Mỹ đưa 16.000 quân tới gần Venezuela với lý do “chống buôn ma túy” đang làm dấy lên căng thẳng nghiêm trọng ở khu vực Caribe. Nga lên tiếng chỉ trích Washington “lạm dụng vũ lực” và khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ triển khai lực lượng quy mô lớn gần vùng biển Venezuela

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa triển khai khoảng 16.000 binh sĩ, bao gồm 10.000 lính bộ binh và 6.000 thủy thủ, tới khu vực biển Caribe gần Venezuela. Lực lượng này được hỗ trợ bởi 8 tàu chiến, một tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu sân bay USS Gerald R. Ford – dự kiến sẽ đến khu vực trong những ngày tới.

Ngoài ra, căn cứ Mỹ tại Puerto Rico cũng đã đón máy bay chiến đấu F-35, tăng cường năng lực răn đe quân sự tại khu vực. Một số nguồn tin cho biết tàu đổ bộ USS Iwo Jima cùng nhóm hộ tống đang hoạt động cách đảo La Orchila (Venezuela) chỉ khoảng 200 km — vị trí được coi là “điểm nóng” dễ bùng phát xung đột.

Phía Washington tuyên bố đây là một phần trong chiến dịch chống buôn ma túy xuyên quốc gia, nhằm triệt phá các tuyến vận chuyển ma túy từ Venezuela sang Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng quy mô triển khai này vượt xa nhu cầu của một chiến dịch thông thường.

Tàu USS Gravely (Ảnh: Dân trí)

Venezuela và Nga phản ứng gay gắt

Tổng thống Nicolás Maduro đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc buôn lậu ma túy, gọi đây là “cái cớ để Mỹ can thiệp quân sự” và “một âm mưu gây chiến mới trong khu vực”.

Phản ứng của Nga thậm chí còn cứng rắn hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án Mỹ “lạm dụng sức mạnh quân sự” ở Caribe, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Bà khẳng định Moscow ủng hộ mạnh mẽ chính quyền hợp pháp của Venezuela, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh và Caribe phải là khu vực của hòa bình, không phải của can thiệp quân sự.

Cảnh báo leo thang và những lo ngại khu vực

Theo giới phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự sâu hơn, không chỉ dừng lại ở việc “ngăn chặn ma túy”.

Các quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự, đặc biệt khi Mỹ đã từng tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Venezuela hồi tháng 9 và 10 vừa qua. Một số chuyên gia cảnh báo rằng nếu căng thẳng tiếp tục, Caribe có thể trở thành điểm nóng đối đầu mới giữa Mỹ và Nga, tương tự như thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Bối cảnh phức tạp và nguy cơ khủng hoảng ngoại giao

Quan hệ Mỹ – Venezuela vốn đã căng thẳng nhiều năm qua, đặc biệt từ khi Washington không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt. Việc Mỹ mở rộng hiện diện quân sự lần này không chỉ nhằm mục tiêu chiến thuật, mà còn mang thông điệp chính trị mạnh mẽ về ảnh hưởng của Mỹ ở Tây Bán Cầu.

Trong khi đó, Nga coi Venezuela là đối tác chiến lược tại Nam Mỹ, thường xuyên hỗ trợ quân sự và tài chính. Chính điều này khiến cuộc đối đầu Mỹ – Venezuela mang màu sắc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu giữa Mỹ và Nga, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định khu vực.

Giới quan sát nhận định tình hình có thể tiếp tục leo thang nếu Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự sâu hơn hoặc Venezuela có phản ứng đáp trả. Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực được kêu gọi tăng cường đối thoại, ngăn chặn xung đột, tránh để Caribe trở thành “điểm bùng phát” mới của thế giới.

Theo: Dân trí