Tổng thống Mỹ Donald Trump ký gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, giữ nguyên mức thuế hiện tại để tránh biến động trước mùa mua sắm cuối năm.

Gia hạn thỏa thuận hoãn thuế đến giữa tháng 11

Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế song phương với Trung Quốc thêm 90 ngày. Quyết định này giúp ngăn chặn khả năng mức thuế tăng mạnh khi các nhà bán lẻ Mỹ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Theo đó, thỏa thuận vốn hết hạn lúc 00h01 ngày 12/8 giờ miền Đông (11h01 giờ Hà Nội) sẽ được kéo dài đến giữa tháng 11. Mức thuế hiện tại – 30% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% với hàng Mỹ xuất sang Trung Quốc – sẽ được giữ nguyên, thay vì tăng lên lần lượt 145% và 125%.

Tác động và triển vọng quan hệ thương mại

Ông Trump khẳng định vẫn duy trì “quan hệ tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và “sẽ chờ xem điều gì xảy ra”. Giới phân tích nhận định, động thái này cùng các bước giảm căng thẳng gần đây có thể mở đường cho một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào mùa Thu.

Hai bên đã đạt thỏa thuận tạm hoãn thuế vào tháng 5 sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) và tái đàm phán ở Stockholm (Thụy Điển) cuối tháng 7. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhiều lần cảnh báo mức thuế ba chữ số áp dụng từ mùa Xuân là “không thể duy trì”, tương đương một “lệnh cấm vận thương mại”.

Trước khi ký gia hạn, ông Trump được cho là đã yêu cầu Trung Quốc nhượng bộ thêm, bao gồm tăng gấp bốn lần nhập khẩu đậu tương Mỹ – một đề xuất bị giới phân tích nghi ngờ tính khả thi. Số liệu Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh, kéo thâm hụt thương mại song phương tháng 6 xuống còn 9,5 tỷ USD – mức thấp nhất từ tháng 2/2004, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Washington cũng phát tín hiệu có thể áp thuế thứ cấp nhằm gây sức ép buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu từ Nga.

Theo: baotintuc