Mỹ vừa đưa Venezuela và 24 quốc gia khác vào danh sách phải đặt cọc từ 5.000 – 15.000 USD khi xin visa B1/B2, trong nỗ lực hạn chế tình trạng quá hạn thị thực.
- Bắt 2 người mua pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam
- Sống đủ là sống giàu: Triết lý hạnh phúc từ trí huệ Thánh hiền
- Giải rượu bia nhanh: 5 loại đồ uống giảm nồng độ cồn hiệu quả
Danh sách mở rộng yêu cầu đặt cọc visa
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 6-1 bổ sung 25 quốc gia, trong đó có Venezuela, Algeria, Bangladesh, Cuba, Nepal, Nigeria… vào chính sách đặt cọc bảo lãnh cao khi xin visa Mỹ. Tổng số quốc gia bị áp dụng quy định này hiện là 38, chủ yếu từ châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á, và sẽ có hiệu lực từ 21-1. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người nộp đơn đủ điều kiện B1/B2 phải đồng ý đặt cọc 5.000, 10.000 hoặc 15.000 USD qua nền tảng trực tuyến Pay.gov trước buổi phỏng vấn.
Mục tiêu và phản ứng
Chính phủ Mỹ cho biết biện pháp nhằm giảm lượng người xin visa nhưng ở lại quá hạn, đồng thời là một phần trong chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn. Việc đặt cọc không đảm bảo sẽ được cấp thị thực và phí có thể không được hoàn trả nếu không có sự chấp thuận của viên chức lãnh sự. Một số tổ chức nhân quyền chỉ trích chính sách này là hạn chế cơ hội đi lại và quyền pháp lý của người xin visa.
Danh sách 25 quốc gia mới: Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe.
Theo: Tuổi Trẻ