Các cuộc tiếp xúc ngoại giao mới giữa Mỹ và Nga hé lộ tín hiệu hạ nhiệt xung đột Ukraine; nhưng đồng thời làm gia tăng lo ngại tại châu Âu; về khả năng Washington giảm vai trò hỗ trợ Kiev.
- Vì sao Bỉ phản đối dùng tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine?
- Lũ lụt Indonesia vượt 800 người chết, Sumatra lại hứng mưa mới
- Châu Âu siết chặt an ninh cuối năm trước nguy cơ tấn công khủng bố
Phái đoàn ông Trump gặp ông Putin, tìm hướng đàm phán mới
Đầu tuần này, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Donald Trump, Jared Kushner; đã đến Moscow trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin; về các phương án hòa bình khả thi cho Ukraine.
Tổng thống Putin mô tả các cuộc thảo luận là “cần thiết” và “hữu ích”; nhưng bác bỏ một số điểm trong đề xuất của Mỹ.
Dù vậy, phía ông Trump tin rằng cả Washington và Moscow đều có mong muốn chấm dứt chiến sự. Đây là tín hiệu được xem là tích cực nhất kể từ nhiều vòng căng thẳng trong thời gian qua.
Châu Âu lo ngại Mỹ “bỏ rơi” Ukraine
Một quan chức Tây Âu nói với Bloomberg rằng kịch bản; xấu nhất là Mỹ rút hoàn toàn, dừng áp lực lên Nga; cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ và chấm dứt chia sẻ tình báo.
Phương án “ít thiệt hại hơn” là Washington rời bàn đàm phán; nhưng vẫn bán vũ khí cho NATO để chuyển tiếp cho Ukraine, đồng thời duy trì hợp tác tình báo.
Mức độ lo ngại tăng cao sau khi ông Trump công bố; Chiến lược An ninh Quốc gia dài 33 trang; cảnh báo châu Âu phải cải tổ chính trị và văn hóa nếu muốn bảo đảm an ninh. Tài liệu khẳng định Mỹ vẫn để “mở kênh ngoại giao có cấu trúc với Nga”; nếu phù hợp lợi ích chiến lược của Washington.
John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev; nhận định “rủi ro vẫn tồn tại rằng Mỹ có thể rút khỏi; toàn bộ vấn đề và để châu Âu tự xoay xở”.
EU tiếp tục tranh luận về cách khai thác hàng trăm tỷ euro; tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng tại Euroclear để hỗ trợ Ukraine tái thiết.
Bỉ yêu cầu các biện pháp bảo đảm chặt chẽ; trong khi Hungary tiếp tục chặn các kế hoạch tài trợ trước đó. Washington được cho là phản đối tịch thu hoàn toàn; và muốn trả lại số tài sản này cho Nga khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết.
Theo: Dân Trí