Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và hiệp ước quốc tế, bao gồm các cơ quan Liên Hợp Quốc về khí hậu và dân số, trong động thái thu hẹp vai trò hợp tác đa phương.
- Mỹ không loại trừ dùng vũ lực để tiếp quản Greenland, châu Âu gấp rút phối hợp ứng phó
- Tiêu hủy 2 tấn pate Hạ Long: Cảnh báo thực phẩm bẩn
- Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng
Trump ký sắc lệnh rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Ngày 7/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ việc Mỹ hỗ trợ và tham gia 66 tổ chức quốc tế, bao gồm 35 tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc và 31 cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc sau khi Nhà Trắng hoàn tất rà soát vai trò và tài trợ của Mỹ trong các định chế toàn cầu.
Trong số các cơ quan mà Mỹ sẽ rút khỏi có Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) – hiệp ước nền tảng cho các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế – và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), cơ quan dân số toàn cầu.
Chính quyền cho biết các tổ chức này bị đánh giá là “hoạt động trùng lặp, quản lý kém, không cần thiết, hoặc đi ngược lại chủ quyền và lợi ích của nước Mỹ”. Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang dừng tham gia và tài trợ cho các cơ chế này “theo pháp luật cho phép” và cho phép rà soát tiếp tục các tổ chức khác trong tương lai.
Động thái gây tranh cãi giữa bối cảnh rút lui khỏi đa phương
Quyết định rút khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang có những động thái gây lo ngại trên trường quốc tế, từ việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đến những ý định tái cấu trúc ảnh hưởng tại Bắc Cực.
Trước đó, chính quyền Trump cũng đã đình chỉ hỗ trợ và rút Mỹ khỏi nhiều cơ quan và hiệp ước khác, như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và UNESCO, theo cách tiếp cận “chọn lọc” trong đóng góp cho các cơ quan Liên Hợp Quốc.
Các nhà phê bình cảnh báo quyết định này có thể làm suy yếu vai trò của Mỹ trong các nỗ lực toàn cầu về khí hậu, sức khỏe, lao động và di cư, đồng thời buộc nhiều cơ quan quốc tế và tổ chức phi chính phủ phải cắt giảm chương trình và nhân sự do thiếu hụt tài chính.
Những tổ chức mà Mỹ rút khỏi còn bao gồm các cơ quan liên quan đến bình đẳng giới, giáo dục, phát triển kinh tế và hòa bình quốc tế, phản ánh quan điểm ưu tiên “chủ quyền quốc gia và lợi ích của nước Mỹ” trong hợp tác đa phương của chính quyền Trump.
Theo: Khai Mở