Cuộc tấn công mới giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại vùng Vịnh, nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn bế tắc.

Xung đột Giữa MỸ và Iran đẩy căng thẳng lan rộng tại vùng Vịnh

Ngày 6.6, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi Washington tiến hành các đợt không kích nhằm vào các trạm radar ven biển của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, nằm gần eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ cho biết động thái này được thực hiện sau khi Iran bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái tấn công các tàu thuyền hoạt động trong khu vực. 

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ tại khu vực, đồng thời khai hỏa vào 4 tàu dầu tìm cách vượt eo biển Hormuz trái phép. Tehran cũng thông báo đã khai hỏa nhằm vào bốn tàu chở dầu mà họ cho là di chuyển trái phép qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu, quân đội Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn 6 quả tên lửa trong khi quả thứ 7 không trúng mục tiêu.

Diễn biến quân sự nhanh chóng lan sang các quốc gia vùng Vịnh. Kuwait thông báo đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái, dù không xác định bên phát động. Tại Bahrain chính quyền phát cảnh báo khẩn cấp và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn. Iran khẳng định đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào hai nước này, trong khi quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn sáu quả tên lửa và quả còn lại không trúng mục tiêu.

Xung đột giữa Mỹ và Iran đàm phán hòa bình vẫn chưa tìm được lối ra

Các cuộc tấn công qua lại diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột chưa đạt kết quả rõ ràng. Tướng Mohsen Rezaei cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, nhận định triển vọng hòa bình phụ thuộc vào việc Mỹ có giải phóng khoảng 24 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Iran hay không. Theo ông quyết định hiện nằm trong tay Washington và bất kỳ sự leo thang quân sự mới nào cũng có thể khiến xung đột vượt ra ngoài phạm vi vịnh Ba Tư.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump thừa nhận tiến trình đàm phán gặp nhiều khó khăn đối với Iran nhưng cho rằng tình hình vẫn đang diễn biến theo hướng tích cực. Phát biểu ngày 5.6, ông Trump cho rằng tình hình đang diễn ra khá tốt và Mỹ sẽ chấm dứt xung đột rất nhanh chóng bằng một thỏa thuận hoặc bằng con đường rất cứng rắn. Truyền thông Mỹ cho biết các đặc phái viên của Nhà Trắng gần đây đã làm việc với nhóm chuyên gia hạt nhân tại bang Tennessee nhằm chuẩn bị cho khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống Li Băng Joseph Aoun về việc Tehran không nên can dự vào công việc nội bộ của nước này. Iran hiện là bên ủng hộ lực lượng Hezbollah và cho rằng Israel phải ngừng bắn cũng như rút quân khỏi Li Băng để tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình rộng hơn. Ông Araghchi bác bỏ cáo buộc cho rằng Tehran sử dụng Li Băng như một công cụ mặc cả trong các cuộc thương lượng với Mỹ và Israel, đồng thời cho rằng mối đe dọa đối với Li Băng đến từ các yếu tố bên ngoài chứ không phải từ Iran.

Theo: Báo Thanh Niên