Quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc dự kiến gặp mặt trong tuần này tại Geneva nhằm khôi phục đối thoại thương mại, sau thời gian dài căng thẳng do chính sách thuế nhập khẩu cứng rắn của Washington.

Cuộc gặp cấp cao tại Thụy Sĩ: Bước đi khởi động lại đối thoại

Ngày 6/5, Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer sẽ tới Thụy Sĩ để gặp gỡ các quan chức Trung Quốc, với mục tiêu chính là thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận việc hai bên đang kết nối lại các kênh đối thoại. Theo tuyên bố chính thức, Bắc Kinh cho biết quyết định này dựa trên “các kỳ vọng quốc tế, lợi ích chiến lược của Trung Quốc, cũng như các phản hồi từ doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ”.

Ai sẽ đại diện phía Trung Quốc?

Hiện phía Mỹ chưa công bố cụ thể những quan chức nào của Trung Quốc sẽ tham gia đối thoại. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Phó thủ tướng Hà Lập Phong – người đứng đầu phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại – nhiều khả năng sẽ là đại diện hàng đầu của Bắc Kinh trong cuộc gặp lần này.

Việc nối lại đàm phán được xem là một động thái quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – vốn leo thang từ khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế nhập khẩu lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ đặt lợi ích quốc gia làm trọng tâm

Trong thông cáo trước thềm chuyến công du, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh:
“An ninh kinh tế là nền tảng của an ninh quốc gia. Tổng thống Donald Trump đang định hình lại nền kinh tế Mỹ theo hướng mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Tôi mong muốn các cuộc đối thoại lần này sẽ góp phần tái cân bằng hệ thống kinh tế toàn cầu, với trọng tâm là lợi ích cốt lõi của nước Mỹ”.

Văn phòng Đại diện Thương mại cũng phát đi thông điệp tương tự. Ông Jamieson Greer khẳng định sẽ gặp gỡ đối tác Trung Quốc tại Geneva để trao đổi về các vấn đề then chốt trong quan hệ thương mại.
“Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, tôi đang đàm phán nhằm xây dựng một hệ thống thương mại đối ứng, mở cửa thị trường mới và đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia”, ông Greer nói.

Tổng thống Trump: “Chúng ta không cần vội ký thỏa thuận”

Tổng thống Donald Trump trước đó từng xác nhận Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán. Tuy nhiên, ông thể hiện quan điểm cứng rắn trước báo giới:
“Người ta cứ hỏi tôi khi nào sẽ ký thỏa thuận. Chúng ta không cần vội. Họ mới là bên cần ký kết. Họ muốn tiếp cận thị trường Mỹ, còn chúng ta thì không phụ thuộc vào thị trường của họ”.

Hiện nay, theo ông Bessent, Mỹ đang tiến hành đàm phán thương mại với 17 quốc gia khác, trong đó không bao gồm Trung Quốc – cho thấy Washington đang mở rộng đối tác để giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Theo: Reuters, CNBC