Ông Trump gia hạn tạm dừng áp thuế cao với Trung Quốc thêm 90 ngày, tạo cơ hội đàm phán thương mại lâu dài giữa hai cường quốc kinh tế.

Mỹ gia hạn đình chiến thuế quan với Trung Quốc thêm 90 ngày

Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp kéo dài thời hạn tạm dừng áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày, đến 10/11.
Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận “đình chiến” thương mại giữa Washington và Bắc Kinh hết hiệu lực.

Nỗ lực duy trì đàm phán

Theo Nhà Trắng, quyết định gia hạn xuất phát từ kết quả vòng đàm phán mới tại Stockholm cuối tháng 7. Đây được xem là bước đi nhằm tạo thêm thời gian để hai nước hướng tới một thỏa thuận thương mại bền vững.
Ông Sean Stein, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ – Trung, nhận định đây là “bước đi tối quan trọng” giúp doanh nghiệp ổn định kế hoạch.
Bà Wendy Cutler, Phó Chủ tịch Viện Chính sách Xã hội châu Á, cho rằng một thỏa thuận có thể mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Tập vào mùa thu, song cảnh báo tiến trình này sẽ phức tạp.

Phản ứng từ Trung Quốc

Hãng thông tấn Xinhua đưa tin Trung Quốc cũng gia hạn thỏa thuận “đình chiến” thuế quan thêm 90 ngày kể từ 12/8, giữ nguyên mức thuế 10% và tạm hoãn các biện pháp trả đũa phi thuế quan như đã thống nhất tại Geneva.
Nếu không gia hạn, mức thuế của Mỹ với Trung Quốc sẽ tăng trở lại 145%, còn Trung Quốc áp 125% lên hàng Mỹ, tái khởi động cuộc chiến thương mại căng thẳng nhất kể từ tháng 4.

Tác động tới thương mại và nông sản Mỹ

Trong thời gian tạm đình chiến, Mỹ giảm thuế xuống 30% và Trung Quốc giữ ở mức 10%. Ông Trump bày tỏ mong muốn Bắc Kinh “tăng gấp 4 lần” đơn đặt hàng đậu nành từ Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại.
Giá đậu nành tại Chicago đã tăng ngay sau phát biểu của ông Trump. Hiện chưa rõ Trung Quốc có đáp ứng yêu cầu này hay không.

Theo: Báo mới