Nga, Mỹ và Ukraine đang tiến gần một thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 3 năm, theo Đặc phái viên Kirill Dmitriev phát biểu tại Washington ngày 24.10.

Kỳ vọng mở khóa tiến trình hòa bình

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế, cho biết đối thoại giữa ba bên đang đạt tiến triển. Ông đang công du Washington để thảo luận với các quan chức Mỹ.

Ông khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẽ diễn ra. Cuộc họp thượng đỉnh trước đó dự kiến tổ chức ở Budapest nhưng bị hoãn. Nguyên nhân vì Moscow từ chối yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức.

Dù không tiết lộ nội dung đàm phán, ông Dmitriev nhấn mạnh ông tin tưởng về “giải pháp ngoại giao”. Ông đánh giá việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận khó khăn trên chiến tuyến là tín hiệu quan trọng. Kyiv có thể linh hoạt hơn so với yêu cầu Nga phải rút toàn bộ lực lượng.

Trừng phạt không thể ngăn đối thoại

Châu Âu hiện hỗ trợ Ukraine xây dựng đề xuất ngừng bắn dựa trên ranh giới giao tranh hiện tại. Mỹ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, Nga vẫn yêu cầu Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ để đạt thỏa thuận. Lập trường này khiến đàm phán gặp nhiều rào cản.

Chuyến thăm Mỹ của ông Dmitriev diễn ra ngay sau khi Washington áp trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga. Ông cảnh báo các biện pháp này có thể khiến giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao hơn. Dù vậy, ông khẳng định đối thoại song phương vẫn tiếp tục nếu lợi ích Nga được tôn trọng.

Theo Axios, ông Dmitriev sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và một số quan chức tại bang Florida vào ngày 25.10.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các biện pháp trừng phạt mới góp phần gia tăng áp lực với Moscow. Ông khẳng định sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine vẫn phát huy hiệu quả.

Theo: Thanh Niên