Tóm tắt nội dung
Washington và Brussels cùng tung các gói biện pháp mạnh nhằm vào ngành năng lượng Nga; đánh dấu bước ngoặt mới trong lập trường phương Tây với Moscow.
- Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và bạn trai bạo hành
- Sửa điểm học sinh: Cách chức hiệu trưởng ở Quảng Ninh
- Ném còn trong ký ức người xa quê
Mỹ nhắm trực tiếp vào hai “gã khổng lồ” dầu mỏ Nga
Ngày 22/10, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh trừng phạt mới với lý do ;các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine “không đạt tiến triển đáng kể”. Đây là lần đầu tiên chính quyền ông Trump áp dụng biện pháp mạnh tay như vậy kể từ khi tái đắc cử, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của Nhà Trắng với Điện Kremlin.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, lệnh trừng phạt nhắm trực tiếp vào hai tập đoàn; năng lượng lớn nhất Nga là Lukoil và Rosneft, cùng hàng chục công ty con. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố; động thái này nhằm “làm suy yếu khả năng tài trợ chiến tranh của Moscow” và kêu gọi; các đồng minh “phối hợp chặt chẽ để gây sức ép”.
Theo lệnh trừng phạt, mọi tài sản của các công ty Nga tại Mỹ sẽ bị phong tỏa; công dân Mỹ bị cấm giao dịch với họ. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc và Ấn Độ – hai khách hàng dầu mỏ lớn; của Nga – không nằm trong danh sách trừng phạt; nhằm tránh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tổng thống Trump cho biết ông sẽ nêu vấn đề ;Trung Quốc mua dầu Nga trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình; tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 ở Hàn Quốc. Ông cũng khẳng định Washington “sẵn sàng hành động thêm” nếu Moscow không giảm leo thang xung đột.
Các chuyên gia nhận định, việc nhắm vào Rosneft và Lukoil là đòn trừng phạt mạnh nhất; kể từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ. Rosneft – công ty lớn thứ hai nước Nga – đã ghi nhận; lợi nhuận ròng giảm 68% trong nửa đầu năm 2025; trong khi Lukoil cũng mất 26,5% lợi nhuận năm 2024 do gánh nặng thuế chiến tranh.
EU thông qua gói trừng phạt thứ 19, cấm nhập LNG từ Nga
Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19; cấm nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) từ Nga. Chủ tịch luân phiên EU, Đan Mạch; xác nhận “quốc gia thành viên cuối cùng đã dỡ bỏ sự dè dặt”; cho phép Brussels triển khai gói biện pháp mới.
Theo đó, các hợp đồng LNG ngắn hạn với Nga sẽ chấm dứt sau 6 tháng; còn hợp đồng dài hạn sẽ hết hiệu lực từ 1/1/2027. EU đồng thời mở rộng danh sách đen lên 558 tàu Nga; hạn chế đi lại với nhiều nhà ngoại giao Nga; và trừng phạt các ngân hàng ở Kazakhstan và Belarus bị nghi giúp Moscow né tránh cấm vận.
Trước đó, Slovakia là nước cuối cùng giữ thái độ dè dặt, lo ngại ảnh hưởng đến giá năng lượng. Sau khi Ủy ban châu Âu cam kết hỗ trợ chi phí chuyển đổi; Bratislava đã bỏ phiếu thuận, mở đường cho gói trừng phạt được thông qua.
Ukraine hoan nghênh, Nga đối mặt sức ép dài hạn
Từ Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của Mỹ và EU; gọi đây là “bước đi quan trọng” và khẳng định “mọi thứ sẽ không dừng lại ở đó”. Ông cảm ơn ông Trump vì các lệnh trừng phạt mới; đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ và EU đồng loạt siết trừng phạt; thể hiện sự phối hợp chiến lược xuyên Đại Tây Dương hiếm thấy trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, tác động thực tế vẫn còn là ẩn số; khi Nga có thể tiếp tục chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang châu Á; đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.
Dù vậy, việc bị hạn chế tiếp cận công nghệ và tài chính phương Tây; có thể khiến Nga gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng; khai thác và ổn định kinh tế trong trung hạn.
Theo:Báo Mới