Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh; đang xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh 3 lớp cho Ukraine; nhằm ngăn Nga tái diễn hành động quân sự sau chiến tranh.
- Bị nợ 38 tỷ tiền dạy thêm, giáo viên mong nhận trước Tết
- Khi người trẻ chọn nghề y: Hành trình lý tưởng, thử thách và giá trị nhân văn bền bỉ
- Thịt bò giả tại TPHCM: Giá 118.000 đồng/kg rất bất thường
Tóm tắt nội dung
Ukraine cần bảo đảm an ninh dài hạn sau ngừng bắn
Theo Euromaidan Press ngày 26/12, trong cuộc phỏng vấn với báo Bild, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh Ukraine cần những bảo đảm an ninh lâu dài và vững chắc, ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình với Nga.
Ông Rutte cho rằng xung đột Nga – Ukraine chưa chấm dứt; hoàn toàn và nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu; nếu Kiev không có cơ chế răn đe đủ mạnh. Vì vậy, NATO đang thảo luận một kế hoạch bảo đảm an ninh gồm 3 lớp cho Ukraine.
Lớp thứ nhất là năng lực tự thân của Ukraine. Tổng thư ký NATO khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine phải duy trì sức mạnh; khả năng phòng thủ và tính kiên cường sau chiến tranh.
“Họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu phi thường; nhưng Ukraine cần đủ khả năng tự bảo vệ đất nước trong dài hạn; kể cả sau một lệnh ngừng bắn kéo dài”, ông Rutte nói.
Lớp thứ hai là vai trò của châu Âu. Một “liên minh các quốc gia thiện chí” do Pháp và Anh dẫn dắt; với sự tham gia của Đức và các nước khác; sẽ hỗ trợ Ukraine cả về quân sự lẫn an ninh.
Theo ông Rutte, liên minh này sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết; nhằm bảo đảm Nga không thể tái diễn các hành động quân sự trong tương lai.
Lớp thứ ba là Mỹ, được coi là yếu tố răn đe chiến lược then chốt. Tổng thư ký NATO tiết lộ Tổng thống Mỹ đã bày tỏ mong muốn; tham gia nỗ lực bảo đảm an ninh cho Ukraine từ tháng 8.
NATO cảnh báo hậu quả nếu Nga thắng thế
Ông Rutte nhận định, dù Nga vẫn duy trì chiến dịch quân sự; nhưng tiến triển của Moscow trong năm 2025 là rất hạn chế. Nga chỉ kiểm soát thêm một phần nhỏ lãnh thổ Ukraine và phải chịu tổn thất nặng nề.
“Theo ước tính của chúng tôi; phía Nga có thể đã có tới 1,1 triệu người thiệt mạng hoặc bị thương”, ông Rutte cho biết.
Tổng thư ký NATO cảnh báo nếu Nga kiểm soát toàn bộ Ukraine; hậu quả an ninh đối với NATO sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraine ngay lúc này là lựa chọn chiến lược; khôn ngoan hơn so với đối mặt với một nước Nga chiến thắng trong tương lai.
Cùng ngày, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine; cho biết 4 quốc gia châu Âu gồm Pháp, Đức; Thổ Nhĩ Kỳ và Anh sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.
Theo ông Podolyak, các quốc gia này sẽ tham gia vào nỗ lực; răn đe Nga và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Ukraine không có ý định gánh toàn bộ trách nhiệm này một mình.
Ông cho biết mỗi quốc gia đều có lợi ích chiến lược riêng. Chẳng hạn, Thổ Nhĩ Kỳ muốn ngăn Nga gây bất ổn an ninh; kinh tế và thương mại tại khu vực Biển Đen.
Vai trò lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây
Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố lực lượng gìn giữ; hòa bình phương Tây có thể sử dụng vũ lực nếu Nga vi phạm lệnh ngừng bắn; với điều kiện có bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định; sự hiện diện của quân đội châu Âu không nhằm chiến đấu thay Ukraine; mà để giảm mức độ đối đầu và tăng cường răn đe Nga.
Theo giới quan sát, kế hoạch an ninh 3 lớp của NATO; có thể trở thành nền tảng định hình lại cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột; trong đó Ukraine đóng vai trò trung tâm.
Theo: Dân Trí