Nestlé thu hồi sữa bột trẻ tại 25 quốc gia;nguy cơ nhiễm độc tố Cereulide trong một số sản phẩm. Động thái được thực hiện
- Phát hiện sơn dương quý hiếm tại rừng núi đá vôi Ninh Bình
- Đôi vợ chồng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản
- Phước đức dày lên nếu làm được điều này mỗi ngày
Nestlé thu hồi sữa bột trẻ do nghi nhiễm độc tố
Ngày 6/1; đại diện Tập đoàn Nestlé xác nhận thu hồi nhiều lô sữa bột dành cho trẻ em tại 25 quốc gia. Nguyên nhân là nguy cơ nhiễm Cereulide; một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.
Chiến dịch thu hồi đã được triển khai ở quy mô nhỏ từ tháng 12/2025. Đến đầu tháng 1/2026; hãng quyết định mở rộng sau khi hoàn tất các xét nghiệm an toàn cần thiết; theo Reuters.
Các sản phẩm bị ảnh hưởng chủ yếu là sữa bột SMA và sữa công thức follow-on formula. Hàng hóa được phân phối tại nhiều nước châu Âu như Pháp; Đức; Đan Mạch; Áo; Italy và Thụy Điển.
Nestlé cho biết nguồn rủi ro xuất phát từ một thành phần nguyên liệu do đối tác cung ứng. Thành phần này có khả năng chứa Cereulide nên không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.
Nestlé thu hồi sữa bột trẻ. Cảnh báo y tế liên quan
Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo Cereulide có thể gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh. Triệu chứng thường gặp gồm nôn mửa và đau thắt vùng dạ dày.
Theo các chuyên gia; độc tố này rất bền nhiệt. Việc đun sôi hay pha sữa thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.
Bà Jane Rawling; Trưởng bộ phận xử lý sự cố của FSA; khuyến cáo phụ huynh ngừng sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi. Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường; gia đình cần liên hệ cơ sở y tế ngay.
Tại châu Âu; lệnh thu hồi ảnh hưởng đến các nhãn hiệu như Guigoz, Nidal tại Pháp, hay Beba và Alfamino tại Đức. Người tiêu dùng cần kiểm tra mã lô in trên bao bì để đối chiếu thông tin từ hãng.
Nestlé khẳng định chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc bệnh liên quan. Doanh nghiệp đã xin lỗi khách hàng và cam kết hoàn tiền cho các sản phẩm bị lỗi. Hiện Bộ Y tế Việt Nam chưa công bố thông tin về các lô hàng liên quan trong nước.
Theo: VnExpress