Bờ Tây (West Bank). Phát biểu ngày 23/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định quốc gia này cần xây dựng hệ thống quốc phòng độc lập. Kế hoạch này nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 3,8 tỷ USD sắp kết thúc.
- Đàm phán Mỹ – Iran tại Thụy Sĩ: Thiết lập lộ trình 60 ngày hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng
- Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đến Quảng Trị dự chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2026
- Mỹ cấp phép bán dầu khi Iran mời thanh sát viên hạt nhân trở lại
Netanyahu thúc đẩy năng lực sản xuất vũ khí nội địa nhằm đối phó trực tiếp với Iran
Phát biểu trước các sĩ quan dự bị tại khu vực Bờ Tây vào ngày 23/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước để bảo đảm an ninh lâu dài. Nhà lãnh đạo này cho rằng dù rất trân trọng sự hỗ trợ từ Mỹ trong nhiều năm qua, nhưng Israel hiện tại cần một hệ thống sản xuất độc lập để tự bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông khẳng định rằng vị thế của Israel trong 30 năm tới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh nội tại và khả năng tự chủ quốc phòng thay vì dựa dẫm vào nguồn cung bên ngoài.
Việc tăng cường khả năng tự sản xuất là bắt buộc khi Israel liên tục đối mặt với các mối đe dọa từ Iran cùng các lực lượng đồng minh trong khu vực. Theo số liệu thực tế, khoảng hai phần ba số vũ khí phòng thủ mà quốc gia này sử dụng trong những tháng gần đây đều do Mỹ sản xuất và được tài trợ bởi ngân sách của Washington. Hiện tại, Tel Aviv nhận khoảng 3,8 tỷ USD (khoảng 96.650 tỷ đồng) viện trợ quân sự mỗi năm, chiếm 15% ngân sách quốc phòng quốc gia. Thủ tướng Netanyahu cho rằng Israel cần sớm thoát khỏi sự phụ thuộc này để củng cố vị thế chiến lược.
Thay đổi mô hình hợp tác an ninh giữa Israel và Mỹ trong giai đoạn mười năm tới
Kể từ khi lập quốc vào năm 1948, Israel đã nhận được tổng cộng hơn 300 tỷ USD (khoảng 7.631.000 tỷ đồng) viện trợ kinh tế và quân sự từ phía Washington sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Mặc dù Mỹ vẫn là đồng minh thân cận nhất, nhưng mối quan hệ song phương gần đây đã xuất hiện những vết nứt liên quan đến các cuộc xung đột tại Gaza và Lebanon. Để thích ứng với tình hình mới, Bộ Quốc phòng Israel vào đầu tháng 6 đã khởi động các cuộc đàm phán chính thức về một khuôn khổ hợp tác an ninh mới kéo dài 10 năm nhằm thay thế thỏa thuận cũ.
Các quan chức hai nước nêu rõ mục tiêu của những cuộc đàm phán này là từng bước chuyển đổi mô hình từ viện trợ truyền thống sang quan hệ đối tác tương hỗ hơn. Israel định hướng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại và tập trung đào tạo các thế hệ chỉ huy quân sự mới để duy trì lợi thế quân sự. Việc thúc đẩy tự chủ không chỉ giúp quốc gia này chủ động hơn trong các chiến dịch mà còn làm giảm áp lực từ các biến động chính trị tại Mỹ. Kết quả của cuộc đối đầu hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh tự thân của quân đội Israel.
Đỗ Vân (tổng hợp)