Điện Kremlin khẳng định việc Mỹ xem xét cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine là “không thể chấp nhận được”, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu động thái này xảy ra.

Nga phản đối mạnh mẽ kế hoạch cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Ngày 20/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đang theo dõi sát các thông tin liên quan đến khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Moscow chưa nhận được thông báo chính thức nào về việc này nhưng “đang xem xét và đánh giá các tuyên bố liên quan”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga đã trình bày rõ ràng và toàn diện lập trường phản đối. Bà cho rằng hành động cung cấp Tomahawk cho Kiev là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cáo buộc phương Tây mâu thuẫn khi vừa nói về hòa bình, vừa tiếp tục thúc đẩy cung cấp vũ khí tấn công.

Theo bà Zakharova, việc Mỹ cân nhắc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine không chỉ đi ngược tinh thần đối thoại mà còn “đe dọa trực tiếp an ninh chiến lược khu vực”. Điện Kremlin cho biết nếu Washington thực hiện động thái này, Moscow sẽ có “phản ứng thích hợp”.

Mỹ thận trọng, Nga cảnh báo hậu quả leo thang

Ngày 17/10, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington chưa có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk. Ông Trump cho biết ưu tiên hiện tại của Mỹ là ngoại giao, và việc chuyển giao vũ khí tầm xa có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đề cập ông “gần đi đến quyết định” về việc này nhưng không công bố chi tiết. Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia của quân đội Mỹ là “bất khả thi”, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là “giai đoạn leo thang hoàn toàn mới” trong quan hệ Nga – Mỹ.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng cho biết ông Putin tin rằng việc cung cấp Tomahawk không thể thay đổi cục diện chiến trường nhưng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng hòa bình ở Ukraine.

Tomahawk có thể làm thay đổi cán cân chiến trường

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), nếu được Mỹ phê duyệt, các tên lửa hành trình Tomahawk sẽ giúp Ukraine có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm tới các cơ sở hậu cần, kho đạn và sân bay quân sự.

Biến thể Tomahawk có tầm bắn 2.500km có thể tiếp cận gần 2.000 mục tiêu của Nga, trong khi biến thể 1.600km vẫn bao trùm hơn 1.600 cơ sở quân sự. Giới phân tích cho rằng điều này có thể làm tê liệt chuỗi cung ứng vũ khí của Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 20/10 xác nhận Ukraine đang đàm phán mua thêm 25 hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ. Các hệ thống này từng được chuyển giao dưới thời Tổng thống Joe Biden năm 2023, đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng Ukraine trước các đợt tập kích tên lửa của Nga.

Theo: Dân Trí