Thông tin về một thỏa thuận tên lửa Nga – Iran bí mật trị giá nửa tỷ euro đang khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Đây được xem là bước đi chiến lược của Tehran nhằm củng cố lưới lửa phòng thủ trước những áp lực quân sự từ phương Tây.
- Bán lẻ Việt Nam xác lập kỷ lục quy mô 268 tỷ đô la
- TP Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn thiêu rụi tổ hợp cà phê, nhà hàng tại Phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ)
- Phát hiện mộ táng có niên đại hơn 1.000 năm tại Panama
Tehran nỗ lực hồi sinh năng lực quốc phòng sau tổn thất
Theo các nguồn tin quốc tế, Iran đã đạt được thỏa thuận mua 500 bệ phóng Verba và 2.500 tên lửa phòng không vác vai tiên tiến từ Nga. Thương vụ này có tổng giá trị khoảng 500 triệu euro, dự kiến sẽ được bàn giao theo ba đợt trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2029. Đây được coi là nỗ lực lớn nhất của Tehran nhằm tái thiết lập hệ thống phòng không sau những hư hại nặng nề từ cuộc xung đột với Israel vào năm 2025.
Dù phía Mỹ từng tuyên bố các đòn không kích đã phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân trọng yếu, tình báo phương Tây lại đưa ra nhận định thận trọng hơn. Các báo cáo sơ bộ cho thấy năng lực hạt nhân của Iran chỉ bị chậm lại vài tháng chứ không hề bị triệt tiêu hoàn toàn. Hiện nay, giới chức Tehran khẳng định quân đội của họ đã phục hồi và đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Bên cạnh tên lửa, Iran còn mua trực thăng Mi-28 và đang xúc tiến đặt hàng các phi đội tiêm kích Su-35 từ Moscow.
Ngoại giao hạt nhân đối mặt với áp lực quân sự gia tăng
Trong bối cảnh chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Geneva vào cuối tháng 2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này sẽ không chấp nhận đối thoại dưới sức ép quân sự. Ông cho biết Tehran đang soạn thảo một đề xuất thỏa thuận mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và hy vọng có thể nhanh chóng đạt được văn bản thống nhất. Tuy nhiên, triển vọng hòa bình tại khu vực vẫn còn khá mong manh trước những động thái cứng rắn từ Washington.
Mỹ hiện đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông với hai tàu sân bay và cảnh báo về các cuộc tấn công hạn chế nếu tiến trình ngoại giao thất bại. Cùng lúc đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng chuẩn bị nhóm họp tại Vienna để xem xét các nghị quyết mới liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Mọi diễn biến đang đặt Tehran trước nguy cơ bị đưa trở lại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nếu không đạt được bước tiến thực chất nào.
Theo: Khai Mở