Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/10 cho biết đã nắm được các tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin; đồng thời khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng duy trì kênh đối thoại với Washington.
- Bí ẩn tộc người da xanh kỳ lạ trên thế giới
- Nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai mất tích bí ẩn; để lại dòng trạng thái “sắp về” khiến cả nhà hoang mang
- Thuê homestay ở Măng Đen tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma túy
Tóm tắt nội dung
Moscow: “Sẵn sàng duy trì tiếp xúc với Mỹ”
Phát biểu tại cuộc họp báo; người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã “lưu ý”; những phát biểu của Tổng thống Trump trong cuộc trao đổi ngày 22/10 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte; đặc biệt là tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ; vốn được chính Washington đề xuất từ đầu.
“Chúng tôi cho rằng Văn phòng báo chí của Tổng thống Nga ;sẽ có bình luận chính thức về vấn đề này. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga sẵn sàng duy trì các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ ;theo thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa hai tổng thống hôm 16/10”, bà Zakharova nhấn mạnh.
Theo bà, mục tiêu của các cuộc tiếp xúc song phương là;“làm rõ các thông số của đối thoại Nga – Mỹ” và thảo luận ;“những bước đi tiếp theo trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine”.
“Chúng tôi hy vọng Washington sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi; những cân nhắc và động cơ của họ liên quan đến các bước đi được thực hiện; bao gồm cả trong lĩnh vực công khai”, bà nói thêm.
Trump: “Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn”
Trước đó, ngày 22/10, trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte; Tổng thống Donald Trump xác nhận đã hủy hội nghị thượng đỉnh với ông Putin; dự kiến diễn ra tại Budapest, Hungary.
“Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt, nên tôi đã hủy nó”, ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận: “Mỗi lần tôi trò chuyện với ông Putin; cuộc nói chuyện đều rất tốt, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả.”
Dù vậy, ông Trump không loại trừ khả năng tái khởi động; đàm phán với Moscow trong tương lai: “Chúng ta sẽ làm điều đó sau này”; ông nói nhưng không nêu rõ thời gian hay địa điểm.
Bối cảnh: Điện đàm, nhưng bất đồng chưa hạ nhiệt
Trước đó, sau cuộc điện đàm ngày 16/10;hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nga từng đồng ý tổ chức một cuộc gặp trực tiếp trong vòng hai tuần. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga; Sergei Lavrov cũng đã điện đàm để chuẩn bị cho hội nghị.
Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao, cuộc trao đổi này không đạt kết quả như kỳ vọng; khi Moscow vẫn giữ vững lập trường về xung đột Ukraine.
Ngoại trưởng Rubio khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đối thoại nếu điều đó giúp thúc đẩy hòa bình:
“Chúng tôi sẽ luôn quan tâm tới việc đối thoại nếu có cơ hội để đạt được hòa bình;” ông nhấn mạnh.
Theo: Dân Trí