Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn; nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine;trong bối cảnh các cuộc thảo luận về kế hoạch hòa bình vẫn đang tiếp tục.
- EU hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro khắc phục hậu quả bão lũ
- Tin giả vùng lũ lan tràn: Hành vi trục lợi vô nhân tính
- Hồ Dầu Tiếng điều chỉnh lưu lượng xả nhằm đảm bảo an toàn vùng hạ du
Tóm tắt nội dung
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/11 cho biết Nga đã phóng tổng cộng 460 máy bay không người lái; (UAV) và 22 tên lửa nhằm vào Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Đây là cuộc tấn công có quy mô lớn thứ hai vào Kiev trong tháng này.
“Mục tiêu chính là ngành năng lượng và mọi cơ sở phục vụ; cuộc sống bình thường của người dân Ukraine”, ông Zelensky viết trên Telegram.
Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không; đã bắn hạ toàn bộ 22 tên lửa và 464 UAV trong đợt tấn công mới nhất.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết thêm nhiều khu vực; trong đó có Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkov, Chernihiv và Cherkasy, đã bị tấn công; gây thiệt hại nặng cho cơ sở hạ tầng, kho lương thực và cảng biển.
Ông tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí và hệ thống phòng không; đồng thời thúc giục áp đặt thêm biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép lên Moscow.
Căng thẳng leo thang giữa lúc diễn ra đàm phán kế hoạch hòa bình
Cuộc tập kích của Nga diễn ra đúng thời điểm; các cuộc đàm phán hòa bình đang được thúc đẩy tại Trung Đông và châu Âu.
Theo Reuters, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã có cuộc gặp với quan chức Nga tại Abu Dhabi; như một phần trong nỗ lực ngoại giao mới của chính quyền; Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột.
Trong tuần trước, Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình 28 điểm. Tuy nhiên, Ukraine và nhiều nước châu Âu đã yêu cầu chỉnh sửa; để đảm bảo các điều khoản phù hợp với lợi ích của Kiev.
Một số điểm gây tranh cãi trong bản đề xuất của Mỹ bao gồm:
- Ukraine nhượng quyền kiểm soát vùng Donbass cho Nga
- Cắt giảm quy mô quân đội Ukraine
- Cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài và các hệ thống vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine
Kế hoạch nhận được sự ủng hộ từ Moscow; khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng văn bản có thể trở thành; nền tảng cho một thỏa thuận cuối cùng.
Kế hoạch hòa bình đang được chỉnh sửa
Sau vòng tham vấn tại Geneva ngày 23/11; Mỹ và Ukraine được cho là đã thống nhất giảm nội dung; bản kế hoạch từ 28 xuống còn 19 điểm.
Kiev đang tiếp tục rà soát, phân nhóm nội dung; loại bỏ các điều khoản liên quan đến tương tác trực tiếp Mỹ – Nga và điều chỉnh; ngôn ngữ để nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Ukraine.
Tổng thống Zelensky khẳng định bản dự thảo mới có nhiều yếu tố mang tính xây dựng; nhưng vẫn cần chỉnh sửa thêm trước khi bước vào giai đoạn thảo luận tiếp theo
Theo: Dân Trí.