Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tái khởi động tiến trình đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
- Báo cáo tài chính 2024 của ông Trump vượt 600 triệu USD, tiền mã hóa trở thành nguồn thu chủ chốt
- Israel không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Iran ở Tehran
- http://Hai Bà Trưng – khí phách, đạo nghĩa, gánh vác nữ nhi
Tóm tắt nội dung
Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán Ukraine
Ngày 14/6, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moskva sẵn sàng quay lại bàn đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6. Thông điệp được ông đưa ra trong cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, theo thông báo từ Điện Kremlin.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết Washington đã ghi nhận thiện chí từ phía Moskva. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng thông báo về tiến trình trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine vừa được thực hiện trong ngày.
Trao đổi tù binh và đối thoại cấp cao
Ngoài vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương. Đây là lần thứ 5 ông Trump và ông Putin điện đàm kể từ khi ông Trump nhậm chức, cho thấy nỗ lực duy trì đối thoại giữa hai cường quốc.
Tiến trình đàm phán từng bước nối lại
Trước đó, ngày 2/6, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên thảo luận hơn một giờ và nhất trí về việc trao đổi tù binh, ưu tiên những người mắc bệnh nặng và công dân dưới 25 tuổi.
Tại vòng đàm phán đầu tiên hôm 16/5, các bên đã đồng thuận nguyên tắc trao đổi tù binh theo công thức “1.000 đổi 1.000”. Đồng thời, một Bản ghi nhớ cũng được đề xuất nhằm ghi nhận các nội dung cốt lõi trong giải quyết căng thẳng.
Theo: Tin tức