Nga khẳng định tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận quốc tế khi phóng tên lửa đạn đạo và tiến hành diễn tập chiến lược, đồng thời thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik.
- Khu đất ven biển Ninh Thuận dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân
- Xe điện bốc cháy bất ngờ tại Thượng Hải
- Bitcoin Tăng Vọt Với Cú Bắt Tay Thương Mại Mỹ-Trung
Theo hãng RIA Novosti ngày 27/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow luôn tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong những thỏa thuận song phương với Mỹ về việc phóng tên lửa đạn đạo và tổ chức diễn tập chiến lược.
Ông Ryabkov nhấn mạnh Nga đã thực hiện đúng quy trình thông báo theo các hiệp ước hiện hành, sau khi được hỏi liệu Washington có được thông báo trước về việc sử dụng tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik trong cuộc diễn tập gần đây hay không.
Tuân thủ hai thỏa thuận chiến lược
“Chúng tôi hành động hoàn toàn phù hợp với hai thỏa thuận chuyên biệt đã duy trì sự ổn định chiến lược trong nhiều thập kỷ. Một là thỏa thuận về việc thông báo lẫn nhau các vụ phóng tên lửa đạn đạo, và thỏa thuận còn lại là về việc thông báo các cuộc diễn tập chiến lược lớn. Tôi khẳng định rằng chúng tôi không vi phạm bất kỳ yêu cầu nào của hai văn kiện này,” ông Ryabkov nói.
Các chuyên gia quân sự đánh giá, tuyên bố này nhằm khẳng định Nga vẫn giữ cam kết minh bạch trong các hoạt động liên quan đến vũ khí chiến lược, bất chấp căng thẳng kéo dài với Mỹ và NATO.
Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Ông gọi đây là “vũ khí độc nhất vô nhị”, thể hiện bước tiến lớn trong công nghệ quốc phòng của Nga.
Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov, cho biết trong đợt bay thử hồi tháng 10, tên lửa Burevestnik đã bay được quãng đường 14.000km, cho thấy tầm hoạt động vượt trội so với các hệ thống hiện nay.
Chưa tính vào hiệp ước New START
Khi được hỏi liệu Nga có đưa tên lửa Burevestnik vào phạm vi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) hay không, ông Ryabkov cho biết đây vẫn là “một câu hỏi mang tính lý thuyết và trừu tượng” ở thời điểm hiện tại.
New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương duy nhất còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai bên có thể triển khai.
Theo giới quan sát, việc Nga công khai thông báo trước với Mỹ về các vụ phóng và thử nghiệm cho thấy nước này vẫn muốn duy trì mức độ ổn định chiến lược tối thiểu, ngay cả khi quan hệ song phương đang ở giai đoạn căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Theo: Vietnam+