Nga và Trung Quốc lên án Mỹ gây sức ép quân sự, kinh tế với Venezuela tại Hội đồng Bảo an, trong khi Washington bác bỏ và bảo vệ lập trường an ninh
- Những loại quả độc lạ hút khách trước Tết
- Truy tố “Shark” Thủy trong vụ lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng
- Ngành Đường sắt cung ứng hơn 335.000 vé tàu Tết 2026, đã bán 62%
Tranh cãi xoay quanh chủ quyền, trừng phạt và cáo buộc can thiệp
Nga và Trung Quốc đã công khai chỉ trích Mỹ trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/12, cho rằng Washington gây sức ép quân sự và kinh tế đối với Venezuela, đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhận định các biện pháp của Mỹ là hành động gây hấn, đồng thời cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về những hậu quả nghiêm trọng phát sinh từ các chính sách này.
Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lôi khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi hành động đơn phương, đồng thời ủng hộ các quốc gia bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.
Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Đại sứ Venezuela Samuel Moncada cho biết nước này đang đối mặt với các sức ép mà ông mô tả là vi phạm luật pháp quốc tế, khiến người dân buộc phải rời bỏ đất nước.
Đáp lại, Đại sứ Mỹ Mike Waltz khẳng định Washington sẽ sử dụng mọi biện pháp trong khả năng để bảo vệ an ninh khu vực, biên giới và người dân Mỹ. Ông tiếp tục cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro liên quan đến băng đảng ma túy Cartel de los Soles, dù chưa có bằng chứng được công bố công khai.
Chính quyền Caracas phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng Mỹ tìm cách kiểm soát trữ lượng dầu mỏ lớn của Venezuela.
Theo: VnExpress