Điện Kremlin khẳng định tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho đến khi đạt mục tiêu. Trong khi đó, ông Trump bày tỏ bất mãn vì đàm phán đình trệ.

Nga tiếp tục ưu tiên biện pháp quân sự nếu đàm phán bế tắc

Ngày 27/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột tại Ukraine thông qua đối thoại, nhưng không loại trừ khả năng kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu Ukraine không thay đổi lập trường.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi Ukraine cam kết không gia nhập NATO và phương Tây công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại. “Mục tiêu chiến dịch phải được hoàn thành trước khi thiết lập một nền tảng quan hệ mới với Ukraine,” ông nói.

Nga đánh chặn UAV, căng thẳng quân sự leo thang

Cùng ngày, truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đã bắn hạ 99 máy bay không người lái do Ukraine triển khai nhằm vào các tỉnh Bryansk, Smolensk và khu vực bán đảo Crưm.

Cuộc giao tranh giữa hai bên tiếp tục diễn ra trên diện rộng, bất chấp các vòng đàm phán tại Istanbul không mang lại kết quả rõ ràng. Các chuyên gia nhận định tình hình chiến sự Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Trump bất mãn, cân nhắc áp thuế với Nga

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ với kênh Fox News rằng Tổng thống Donald Trump đang ngày càng mất kiên nhẫn với tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga.

“Ông Trump đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Putin để thúc đẩy hòa bình, nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả cụ thể,” ông Rubio nói. “Nếu trong 50 ngày tới không có thỏa thuận, ông ấy sẽ xem xét áp thuế bổ sung với Nga.”

Ông Rubio cho biết Tổng thống Trump hiểu rằng “5% cuối cùng” của bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng là khó khăn nhất, và sẽ không để Nga kéo dài thêm thời gian một cách vô ích.

Moscow cảnh báo phản ứng ngược từ sức ép của Mỹ

Trước lời cảnh báo của ông Trump, Moscow đã lên tiếng phản bác, cho rằng các biện pháp thuế quan có thể gửi đi tín hiệu sai tới Ukraine rằng phương Tây không thực sự muốn chấm dứt xung đột.

Nga cáo buộc Mỹ “chính trị hóa” vấn đề Ukraine và lợi dụng tình hình để gây áp lực lên các cuộc đàm phán quốc tế. Đồng thời, Nga khẳng định tiếp tục các hành động quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn.

Theo: vietnamnet