Ngay sau vòng hòa đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine tiếp tục tấn công bằng UAV. Cuộc đàm phán chớp nhoáng vẫn chưa mang lại đột phá rõ rệt
- Việt nam lần đầu vươn lên top 3 nhà cung ứng thủy sản lớn nhất Singapore: Cơ hội và thách thức
- Cháy nhà ở Lâm Đồng: Một người chết, một người nguy kịch
- 4 điều cổ nhân dạy: Giữ miệng, giữ phúc, sống an yên
Tóm tắt nội dung
Hai bên tập kích UAV sau hòa đàm
Chỉ vài giờ sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ ba tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào đêm 23/7, Nga và Ukraine đã tiến hành các đợt tập kích UAV nhắm vào lãnh thổ đối phương.
Phía Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công khu vực Biển Đen khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương và gây hư hại một kho chứa dầu. Cùng lúc, Nga thực hiện các đợt không kích nhắm vào cảng Odessa của Ukraine, gây ra nhiều vụ cháy lớn.
Ukraine chi mạnh mua UAV đánh chặn
Trong bối cảnh UAV cảm tử Shahed của Nga liên tục tấn công các thành phố lớn, Ukraine đã ký 4 hợp đồng phát triển UAV đánh chặn với tổng giá trị hơn 72 triệu USD.
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 23/7 cho biết việc đầu tư vào công nghệ UAV là cần thiết để củng cố hệ thống phòng không đang chịu áp lực nặng nề.
Hòa đàm kết thúc chóng vánh, chưa thống nhất
Vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine chỉ kéo dài 40 phút, diễn ra với nhiều bất đồng. Hai bên bàn thảo các vấn đề như trao đổi tù binh, đề xuất ngừng bắn tạm thời và khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
Dù chưa đạt được thỏa thuận lớn, hai bên đã thống nhất trao đổi 2.400 tù nhân theo hình thức 1 đổi 1. Nga còn đề nghị trao trả thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine để đổi lấy các quân nhân Nga bị bệnh.
Ukraine đề xuất tổ chức hội đàm thượng đỉnh
Trong khuôn khổ hòa đàm, Ukraine đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin trước cuối tháng 8. Đề xuất này do Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umerov đưa ra với sự tham dự của các quan chức ngoại giao và tình báo cấp cao Ukraine.
Theo: VOV