Dự kiến bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh sẽ đảm nhiệm Chủ tịch TP
HĐND TP. Hà Nội sẽ có phiên họp bất thường để bãi nhiệm chức Chủ tịch đối với ông Nguyễn Đức Chung (bên trái) và bầu ông Chu Ngọc Anh làm tân Chủ tịch Hà Nội.

Theo VnExpress, ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND TP. Hà Nội cho biết, thường trực HĐND thành phố đã thông báo, ngày 25/9 sẽ triệu tập kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, trong cuộc họp bất thường lần này sẽ bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh – Phó bí thư Thành ủy Hà Nội làm tân Chủ tịch Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Tuổi Trẻ, chiều 18/9, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 28/8, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung 4 tháng.

Trước đó, vào ngày 11/8, ông Chung bị Bộ Chính trị đình chỉ chức phó bí thư Hà Nội để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến một số vụ án.

Những vụ án mà ông Chung có liên quan là buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Ngoài ra còn 1 vụ án khác là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.