Các nghi phạm vụ thảm sát tại nhà hát Crocus City Hall khẳng định vụ tấn công được “chỉ đạo bởi Ukraine”, trong khi Kiev bác bỏ mọi cáo buộc

Vụ tấn công kinh hoàng tại nhà hát Crocus City Hall

Ngày 22/3/2024, bốn tay súng đã tấn công và phóng hỏa tại nhà hát Crocus City Hall ở Nga, gây ra 149 người chết và hơn 600 người bị thương. Nhóm nghi phạm nhanh chóng bị bắt khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. ISIS-K nhận trách nhiệm tổ chức vụ việc này.

Lời khai gây sốc của các nghi phạm

Theo biên bản thẩm vấn, các nghi phạm người Tajikistan khai rằng “một thực thể nhà nước Ukraine” đã chỉ đạo vụ tấn công, trong khi ISIS-K chỉ đóng vai trò tổ chức. Vũ khí dùng trong vụ được chuyển từ Ukraine. Chỉ huy nhóm được cho là người có biệt danh “Saifullo”, hứa trả khoảng 13.000 USD cho mỗi nghi phạm.

Phản ứng của Ukraine và di sản thảm kịch

Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Một năm sau, tại Krasnogorsk, đài tưởng niệm các nạn nhân được khánh thành với bia đá khắc biểu tượng 14 con sếu và dòng chữ tưởng nhớ. Người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng.

Theo: Tin Tức