Site icon MUC News

Ngọ Gia Huy – Thành viên nhỏ tuổi nhất của Việt Nam giành Huy chương Bạc Toán học Châu Á 2025

Ngọ Gia Huy cùng các thành viên trong buổi lễ chúc mừng thành công của Đội tuyển Việt Nam tham gia đấu trường Toán học Châu Á 2025. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mới 9 tuổi nhưng Ngọ Gia Huy đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam, tham dự Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 tại Nhật Bản, mang về tấm Huy chương Bạc đầy tự hào.

Niềm đam mê Toán học từ lớp 1

Bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích với Toán học ngay từ khi mới vào lớp 1, Gia Huy đã nhiều lần thử sức ở các kỳ thi Toán quốc tế và gặt hái thành tích ấn tượng.

Năm nay, dù phải đối mặt với nhiều thách thức tại AIMO, cậu bé vẫn bước vào cuộc thi với tinh thần háo hức và quyết tâm cao.

Kết quả đáng tự hào tại AIMO 2025

Tại vòng Chung kết AIMO 2025, đề thi gồm 30 câu bằng tiếng Anh, hoàn thành trong 120 phút, với mức độ khó tăng dần qua 3 phần. Trong đó, Tổ hợp (Combinatorics) là phần khiến Gia Huy gặp nhiều thử thách nhất.

Kết quả, Gia Huy xuất sắc giành Huy chương Bạc, tiếp nối thành tích tại AIMO 2024 ở Hàn Quốc, nơi cậu cũng giành Huy chương Bạc và Cúp Ngôi sao Quốc gia (Star of International – Vietnam).

Gia Huy và thầy Đặng Minh Tuấn – Huấn luyện viên đội tuyển AIMO Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Quá trình luyện tập nghiêm túc

Ngay khi biết mình được chọn vào đội tuyển quốc gia; tham dự AIMO 2025, Gia Huy đã chủ động dành 2–3 tiếng mỗi ngày để ôn tập, đặc biệt tập trung vào các dạng toán khó; dưới sự hướng dẫn của thầy Đặng Minh Tuấn, huấn luyện viên đội tuyển AIMO Việt Nam.

Cậu cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Phan Thành Huy – Quán quân cuộc thi năm nay, đồng thời chia sẻ niềm yêu thích cờ vua và Lego, mong muốn được học hỏi thêm từ các anh chị đi trước.

Gia đình – Hậu phương vững chắc

Theo chia sẻ của anh Ngọ Duy Thi, bố của Gia Huy, gia đình luôn tạo điều kiện để con học tập theo sở thích, không đặt áp lực thành tích. Ngoài giờ học, Gia Huy được tham gia thể thao, vui chơi và phát triển các kỹ năng cá nhân; để có tuổi thơ đúng nghĩa.

Gia Huy và bố mẹ chụp ảnh lưu niệm cùng ông Phạm Quang Hiệu – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản trong buổi gặp gỡ đoàn tại Tokyo. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những thành tích nổi bật của Gia Huy

Trước AIMO 2025, cậu bé đã đạt nhiều giải thưởng ấn tượng:

Hướng tới mục tiêu mới

Sau AIMO 2025, Gia Huy đặt mục tiêu tiếp tục tham gia các kỳ thi Toán quốc tế, với ước mơ giành Huy chương Vàng AIMO trong những năm tới.

“Con muốn rèn luyện thật tốt, để chinh phục thử thách và đạt thành tích cao nhất”, Gia Huy chia sẻ.

Theo: Lao động