ngoai truong my mike pompeo muon cac nuoc nhan ro moi de doa tu trung quoc

(Ảnh chụp màn hình)

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như giữa Trung Quốc và các nước phương tây khác, ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông đã có một số cuộc thảo luận với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Dominic Raab lần này và ông thể hiện sự mong muốn có thể xây dựng một liên minh các nước hiểu rõ những điều trên.

Ngay trước khi diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Thủ tướng Anh, Ngoại trưởng Anh đã ra thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ và áp lệnh cấm vũ khí với Hong Kong, sau khi Luật an ninh Hồng Kông mới được thông qua.

Sau khi thông báo này được đưa ra, đại sứ Trung Quốc tại London, Lưu Hiểu Minh, đã gọi động thái của chính phủ Anh là “sự can thiệp thô bạo” tới các vấn đề nội bộ Trung Quốc và Anh phải “gánh chịu hậu quả khi làm tổn hại quan hệ song phương”.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, bao gồm Anh, Mỹ, ngày càng trở nên căng thẳng vì đại dịch Covid-19 của Bắc Kinh và Luật An ninh Hồng Kông. Mỹ cùng các nước châu Âu chỉ trích luật an ninh Hồng Kông, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do và làm suy yếu nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” ở đặc khu dù chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, vẫn đảm bảo quyền lợi, tự do của người dân thành phố cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngay trước khi diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Thủ tướng Anh, Ngoại trưởng Anh đã ra thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ và áp lệnh cấm vũ khí với Hong Kong, sau khi Luật an ninh Hồng Kông mới được thông qua.

Sau khi thông báo này được đưa ra, đại sứ Trung Quốc tại London, Lưu Hiểu Minh, đã gọi động thái của chính phủ Anh là “sự can thiệp thô bạo” tới các vấn đề nội bộ Trung Quốc và Anh phải “gánh chịu hậu quả khi làm tổn hại quan hệ song phương”.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, bao gồm Anh, Mỹ, ngày càng trở nên căng thẳng vì đại dịch Covid-19 của Bắc Kinh và Luật An ninh Hồng Kông. Mỹ cùng các nước châu Âu chỉ trích luật an ninh Hồng Kông, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do và làm suy yếu nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” ở đặc khu dù chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, vẫn đảm bảo quyền lợi, tự do của người dân thành phố cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo nhắc tới việc Washington sẽ kiên quyết bảo vệ dữ liệu cá nhân hay hồ sơ sức khỏe của công dân Mỹ, không cho chính quyền Bắc Kinh tiếp cận những dữ liệu đó thông qua mạng xã hội hay các mạng viễn thông. Các nghị sĩ Mỹ quan ngại về an ninh cho nước Mỹ, họ bày tỏ lo ngại do luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty Trung Quốc “phải ủng hộ và hợp tác với hoạt động tình báo do chính quyền Trung Quốc kiểm soát”.

Bảo Ngọc

(Theo Báo Lao Động)