7 bè lưới trị giá hơn 2 tỷ đồng của ngư dân xã Hoằng Trường đang neo đậu tại cảng cá bất ngờ phát hỏa vào sáng đầu năm.

Thanh Niên đăng tải, khoảng 3 giờ sáng ngày 1/2 (mùng 1 Tết), người dân phát hiện lửa bùng phát ở khu vực neo đậu bè (làm bằng luồng, gỗ, xốp) thuộc cảng cá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Gió lớn, các bè lưới lại làm bằng gỗ, xốp, trên bè chứa nhiều ngư lưới cụ dễ cháy nên lửa bùng phát ngày càng mạnh. Ngư dân đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Hậu quả vụ cháy làm thiệt hại 7 chiếc bè, trong đó, 6 chiếc bè bị thiêu cháy hoàn toàn, 1 bè cháy hết 2/3. Ước thiệt hại vụ cháy là hơn 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra – ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ông Lê Phạm Luân (ngụ thôn 1, xã Hoằng Trường) có bè bị cháy chia sẻ, do là đêm giao thừa nên hầu hết các ngư dân đều về nhà đón năm mới, đến khi hoả hoạn xảy ra, người dân sinh sống gần cảng đi báo tin, nhưng đến nơi thì các bè lưới đã bị cháy gần hết, không thể cứu vãn.

Trước đó ngày 31/1, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giữ Phạm Văn Sang (32 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương) – nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà làm cháy lan hơn 10 tàu cá.

Theo VietNamNet, Sang xin tạm ứng tiền để mua sắm Tết nhưng chủ tàu cá (nơi mà Sang đi làm thuê) không cho vì đối tượng này còn nợ tiền của chủ.

Tức giận, Sang cùng bạn đi mua can xăng, bật lửa. Sau đó, Sang đến nhà chủ  đổ xăng, châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy lan sang 5 căn nhà và 11 tàu cá đang đậu tại cảng Ba Hòn.

Từ Khóa: