Từ chiều 27 đến hết 29/10; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng; và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to; cục bộ vượt 700-800mm do tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới; và gió Đông ẩm gây ra
- Nghiện game là một loại bệnh rối loạn tâm thần
- Lũ dâng cuồn cuộn ở Thừa Thiên Huế, công an giải cứu 6 người bị mắc kẹt đầy nghẹt thở
- Sự phát triển AI của Việt Nam: Trên bản đồ thế giới rất ấn tượng
Tổ hợp hình thế thời tiết gây mưa lớn kéo dài
Ngày 27/10; nhiều tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận mưa rất to, lượng mưa tại một số trạm vượt 300mm chỉ trong vài giờ. Trạm Bạch Mã (Huế) đo được 681,8mm, Hồ An Long (Đà Nẵng) 318,2mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 339,2mm.
Ông Mai Văn Khiêm; Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; cho biết nguyên nhân chính của đợt mưa đặc biệt lớn này là sự kết hợp của ba yếu tố: không khí lạnh tầng thấp; dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc và trường gió Đông ẩm mạnh ở độ cao 1.500-5.000m.
Đây là hình thế mưa điển hình của miền Trung; thường gây ra các đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Dự báo đến hết ngày 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-500mm, cục bộ trên 800mm.
Mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10, còn 2-3 xoáy thuận nhiệt đới đến cuối năm
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; đêm 29 và ngày 30/10 gió Đông sẽ giảm dần cường độ, khiến mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi giảm còn mức vừa đến to, lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 200mm.
Từ đêm 30/10; mưa lớn sẽ giảm dần ở Nam Trung Bộ và dịch chuyển lên Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, từ nay đến hết năm 2025; cơ quan khí tượng dự báo Biển Đông còn xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Giai đoạn từ nay đến nửa đầu tháng 12; khu vực Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện thêm các đợt mưa vừa đến rất to; tập trung ở Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk. Tổng lượng mưa trong tháng 11 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%; riêng khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa – Hà Tĩnh ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn một chút.
Đến tháng 12; lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng; và phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk có thể đạt 250-580mm, cao hơn trung bình 50-150mm. Trong khi đó, miền Bắc và Bắc Trung Bộ ghi nhận lượng mưa giảm nhẹ, phổ biến 15-40mm.
Theo: Dân Trí