Công an bắt giam ông Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển SENA, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Lái xe khách 40 chỗ có độ cồn “kịch khung” trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Lúc 16h, ngày 2/2, Cảnh sát giao thông dừng xe khách loại 40 chỗ BKS: 29B-614.xx, chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai do lái xe N.T.D. (SN 1971, trú tại Vĩnh Phúc) cầm lái.

Qua đo nồng độ cồn, phát hiện tài xế lái ô tô khách loại 40 chỗ vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,470mg/l khí thở. Tại thời điểm vi phạm, tài xế chở theo nhiều hành khách đi trên cao tốc.

Tài xế bị lập biên bản xử phạt số tiền 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày, theo Dân Trí.

Lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ phương tiện (ảnh chụp màn hình trên báo VTC News).

Bắt tạm giam cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển SENA

Ngày 2/2, Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Sơn Lộ (SN 1948, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Trước đó, ngày 27/7/2022, Bộ Công an đã khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lộ (trú phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Xét tình tiết bị can là người già yếu (74 tuổi), có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, các cơ quan tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, bị can có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Ngày 2/2, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối với người này, theo VTC News.

Bộ Công thương nói gì về thời điểm tăng giá điện?

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, bộ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng giá điện bình quân của năm 2023 theo đúng quy trình tại Quyết định 24/QĐ-CP/2017.

Theo ông Hải, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định 24/2017, nếu thông số đầu vào tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép tăng và giảm tương ứng. Tuy nhiên, do giá điện có tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, nên việc điều chỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương đã chỉ đạo EVN xây dựng giá bán điện bình quân của 2023 theo đúng quy trình tại quyết định 24”, ông Hải nói, theo Thanh Niên.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị truy tố

Ông Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) bị cáo buộc có sai phạm khi ban hành quyết định điều chỉnh giá đất của tỉnh, trong đó có khu vực 3 lô đất được giao cho Công ty Tân Việt Phát, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 2/2, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) và Lương Văn Hải (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.