Trong chương trình “Thay lời tri ân” 2025, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh nhà giáo phải báo đáp xứng đáng với sự phó thác, quan tâm và kỳ vọng của xã hội, trong bối cảnh nghề dạy học đang được đặt vào vị thế chưa từng có.

Vị thế đặc biệt của nhà giáo trong giai đoạn mới

Tại chương trình “Thay lời tri ân” diễn ra tối 16/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định nghề giáo luôn mang giá trị bền vững, là công việc “gieo hạt, ươm mầm cho tương lai” — thầm lặng nhưng rực rỡ.

Ông nhấn mạnh chưa bao giờ giáo dục và đội ngũ nhà giáo lại nhận được sự quan tâm sâu sắc như hiện nay. Giáo dục được xác định là quốc sách hàng đầu, còn nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo và tương lai đất nước.

Một dấu mốc quan trọng được Bộ trưởng đề cập là việc lần đầu tiên nghề dạy học được luật hóa bằng Luật Nhà giáo, đưa đạo lý “tôn sư trọng đạo” lên một tầm cao mới với cơ sở pháp lý rõ ràng và bền vững hơn.

Nhà giáo phải báo đáp xứng đáng với sự phó thác của xã hội

Theo Bộ trưởng, xã hội đang kỳ vọng lớn vào giáo dục, vào từng thầy cô. Các phụ huynh gửi gắm con em, đặt vào nhà trường niềm tin và sự phó thác. Vì thế, nhà giáo cần tri ân xã hội bằng việc làm tốt hơn sứ mệnh của mình — không chỉ dạy kiến thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, tư duy và giá trị sống cho học sinh.

Ông nhấn mạnh: “Nhà giáo cần báo đáp xứng đáng sự quan tâm và kỳ vọng mà xã hội dành cho mình”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là một cam kết nghề nghiệp.

Một tiết học của cô và trò. (Ảnh: Vietnamnet)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phụ huynh, doanh nghiệp và toàn xã hội đã luôn đồng hành với giáo dục. Ông mong các thầy cô có một ngày 20/11 ý nghĩa, coi đây là dịp để tiếp tục làm tốt hơn công việc cao quý của mình.

Phẩm chất và chuẩn mực của người thầy trong thời đại mới

Bên cạnh chuyên môn, Bộ trưởng yêu cầu mỗi thầy cô phải trở thành tấm gương sáng trong mắt học trò: gương mẫu, nhân ái, công bằng, và không ngừng học hỏi.

Nghề giáo đang đứng trước nhiều thay đổi: chương trình mới, sách giáo khoa mới, chuyển đổi số trong trường học, phương pháp dạy học hiện đại… Vì vậy, năng lực thích ứng và đổi mới của giáo viên là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục.

Chương trình còn mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động. Cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) bật khóc khi được học trò có hoàn cảnh khó khăn tri ân. Hay cô giáo Nguyễn Thị Mến, người gắn bó nhiều năm với vùng biên giới, chia sẻ rằng nếu được chọn lại, cô vẫn chọn nghề dạy học và vẫn chọn đứng giữa vùng đất gian khó để cống hiến.

Những câu chuyện ấy góp phần khắc họa rõ hơn vẻ đẹp của nghề giáo — một nghề đòi hỏi sự hy sinh, yêu thương và niềm tin mạnh mẽ vào sự trưởng thành của thế hệ tương lai.

Thông điệp cuối cùng ông gửi gắm là: 20/11 không chỉ là ngày nhận lời tri ân mà còn là ngày nhà giáo nhìn lại trách nhiệm, nâng tầm nghề nghiệp và đáp lại niềm tin của xã hội.

Theo: VietNamNet