Nhà hàng nổi Jumbo, một biểu tượng nổi tiếng của Hồng Kông (Trung Quốc), đã bị lật úp và chìm ở Biển Đông sau khi rời thành phố vào tuần trước.

Theo HKFP, chủ sở hữu của nhà hàng cho biết con tàu đã gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi khi đi qua quần đảo Hoàng Sa.

“Bất chấp những nỗ lực của công ty lai dắt chịu trách nhiệm cho hành trình giải cứu con tàu, không may nó đã bị lật vào hôm Chủ nhật (19/6)”, theo thông báo từ Aberdeen Restaurant Enterprises, chủ sở hữu nhà hàng nổi Jumbo vào tối 20/6.

“Công ty hiện đang nhận thêm thông tin chi tiết về vụ tai nạn từ công ty lai dắt”.

Thông báo cho biết con tàu chìm xuống độ sâu hơn 1.000m nên việc trục vớt là quá khó khăn. Không có thuyền viên nào bị thương khi con tàu bị lật và chìm xuống biển.

Hình ảnh thực tế của nhà hàng Jumbo (ảnh: Wikimedia Commons).
Hình ảnh thực tế của nhà hàng Jumbo (ảnh: Wikimedia Commons).

Nhà hàng nổi Jumbo hôm 14/6 đã chính thức rời cảng Aberdeen (Hồng Kông) sau 46 năm. Công ty Aberdeen Restaurant Enterprises cho biết con tàu phải rời khỏi thành phố trước khi hết hạn vào giữa tháng 6. Công ty đã từ chối cho biết nhà hàng sẽ đi đến đâu.

Thông tin về việc tàu Jumbo rời khỏi Hồng Kông được công bố vào cuối tháng 5. Theo The Standard, Công ty Aberdeen Restaurant Enterprises cho biết họ không thể tìm được nhà điều hành mới và không có bến để neo đậu con tàu. Sau đó, công ty cho biết họ đã tìm được một nhà máy đóng tàu phù hợp ở Đông Nam Á để nhà hàng nổi Jumbo có thể đến đó. Tuy nhiên, họ từ chối tiết lộ địa điểm mà con tàu sẽ được chuyển đến.

Vụ đắm nhà hàng nổi Jumbo đã được tiên tri?

Điều kỳ lạ là một số người dương như đã đoán trước về vụ chìm nhà hàng Jumbo. Khi mới có thông báo cho biết nhà hàng Jumbo sẽ được kéo ra khỏi Hồng Kông, nghệ sĩ Ah To đã công bố một bức tranh biếm họa vào ngày 1/6 cho thấy con tàu bị chìm xuống đáy biển.

Nghệ sĩ Ah To vẽ hình ảnh tàuJumbo chìm xuống biển từ trước khi vụ việc xảy ra (ảnh: Twitter).
Nghệ sĩ Ah To vẽ hình ảnh tàuJumbo chìm xuống biển từ trước khi vụ việc xảy ra (ảnh: Twitter).

Sự cố này dường như cũng được nghệ sĩ SurrealHK dự đoán trước. Anh đã công bố một bức ảnh chế có nội dung tương tự trước khi vụ việc xảy ra.

Nghệ sĩ SurrealHK đăng bức ảnh chế về nhà hàng nổi Jumbo trước khi vụ đắm tàu diễn ra (ảnh: Twitter).
Nghệ sĩ SurrealHK đăng bức ảnh chế về nhà hàng nổi Jumbo trước khi vụ đắm tàu diễn ra (ảnh: Twitter).

Một số bức ảnh chỉnh sửa photoshop khác cũng đã tiên lượng nhà hàng nổi Jumbo sẽ chìm xuống biển.

Nhà hàng nổi Jumbo bị chìm trong một bức ảnh photoshop, trước khi vụ đắm tàu diễn ra (ảnh: Twitter).
Nhà hàng nổi Jumbo bị chìm trong một bức ảnh photoshop, trước khi vụ đắm tàu diễn ra (ảnh: Twitter).

Trong suốt hàng chục năm hoạt động tại đây, nhà hàng nổi Jumbo với không gian gần 4.200 mét vuông đã trở thành một trong những biểu tượng của xứ Hương Cảng. Tuy nhiên, nhà hàng bị thâm hụt tích lũy hơn 100 triệu đô la Hồng Kông kể từ năm 2013. Tình hình của nó càng trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch Covid-19. Đầu tháng 6, đội tàu nhà bếp bị chìm ở cảng Aberdeen.