Tối 1/10, nhạc sĩ Thế Hiển – tác giả “Nhánh lan rừng”, “Tóc em đuôi gà” – qua đời tại Bệnh viện Quân y 175 sau thời gian chống chọi bệnh suy hô hấp cấp

Hành trình cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc

Nhạc sĩ Thế Hiển, tên đầy đủ Lại Thế Hiển, sinh năm 1955 tại Nam Định. Ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tự học piano, guitar và bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 1982.

Suốt hơn 40 năm cống hiến, ông để lại nhiều ca khúc bất hủ như Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Hát về anh, Dấu chấm hỏi, Chuyện lứa đôi, Hành khúc thanh niên tình nguyện.

Từ cuối năm 2024, nhạc sĩ phát hiện mắc bạo bệnh, sức khỏe giảm sút, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Sau một thời gian về nhà theo dõi, bệnh trở nặng, ông nhập viện cấp cứu và qua đời tối 1/10 ở tuổi 69.

Những vinh danh và dấu ấn

Trong sự nghiệp, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012, Nghệ sĩ Nhân dân tháng 3/2024.

Dù tuổi cao và mang bệnh, ông vẫn tham gia nhiều hội thảo, làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Với giọng ca hào sảng cùng cây guitar quen thuộc, ông được khán giả gọi là “người nghệ sĩ không tuổi” của làng nhạc Việt.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: