Nicolas Sarkozy, cựu tổng thống Pháp giai đoạn 2007–2012, vừa bị tòa án Paris kết án 5 năm tù giam vì âm mưu huy động nguồn tài trợ bất hợp pháp từ Libya, khiến chính trường Pháp rúng động.

Bản án chấn động chính trường, cáo buộc từ thỏa thuận với Libya

Theo cáo trạng, năm 2005, Sarkozy và một số trợ lý đã đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, nhằm huy động tiền tài trợ trái phép cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2007. Đổi lại, ông hứa giúp Gaddafi cải thiện hình ảnh quốc tế sau hàng loạt cáo buộc liên quan tới các vụ đánh bom đẫm máu tại Scotland và Niger cuối thập niên 1980.

Ngày 25/9, tòa án hình sự tại Paris tuyên phạt Sarkozy 5 năm tù giam với tội danh âm mưu phạm pháp, biến ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên của Pháp từ sau Thế chiến II phải đối diện án tù giam. Chủ tọa Nathalie Gavarino gọi hành vi của ông là “nghiêm trọng đặc biệt”, song đồng thời bác bỏ luận điểm rằng Sarkozy trực tiếp hưởng lợi từ số tiền tranh cử bất hợp pháp.

Ông được tuyên vô tội về các cáo buộc tham nhũng thụ động, biển thủ công quỹ Libya và nhận tiền trái phép. Tuy nhiên, vụ án vẫn để lại hậu quả lớn đối với danh tiếng cá nhân cũng như uy tín chính trị của cựu tổng thống 70 tuổi.

Cộng sự lĩnh án nặng, Sarkozy tuyên bố kháng cáo quyết liệt

Ngoài ông Sarkozy, nhiều nhân vật thân cận cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Alexandre Djouhri, người bị cho là trung gian trong thỏa thuận với Libya, bị tuyên 6 năm tù giam và phải thi hành ngay. Claude Gueant, cánh tay phải của Sarkozy, lĩnh 6 năm tù nhưng được phép đeo vòng điện tử để thụ án tại gia. Trong khi đó, cựu bộ trưởng nội vụ Brice Hortefeux, nay đã 80 tuổi, bị phạt 2 năm tù song được miễn giam giữ do sức khỏe yếu.

Tòa án cho biết công tố viên sẽ ấn định thời điểm Sarkozy bắt đầu thi hành án vào ngày 13/10. Ngoài án tù, ông còn bị phạt 117.000 USD và cấm đảm nhận chức vụ công. Trước đó, ông từng bị kết tội trong hai vụ án khác nhưng chỉ chịu giám sát điện tử và hiện đã được tháo bỏ thiết bị.

Ngay sau phiên tòa, Sarkozy phản ứng gay gắt với phán quyết, tuyên bố sẽ “ngẩng cao đầu khi ngủ trong tù”. Luật sư của ông đã nộp đơn kháng cáo, song ông vẫn phải ngồi tù trong khi chờ kết quả xét xử mới. Bên cạnh án phạt, Sarkozy cũng đã bị tước Bắc Đẩu Bội tinh, huân chương danh giá bậc nhất nước Pháp. Mặc dù vậy, trong giới chính trị, ông vẫn duy trì ảnh hưởng lớn và từng nhiều lần gặp riêng Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: