Site icon MUC News

Nhiều học sinh ở một trường tiểu học Quảng Nam sốt cao, 1 em đã t.ử v.o.ng.

Nhiều học sinh ở một trường tiểu học vùng núi sốt cao. (Ảnh: Internet)

Sự việc đau lòng xảy ra tại một trường tiểu học vùng núi ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam, khi một học sinh lớp 2 đã tử vong sau khi bị sốt cao và phát ban mà không được gia đình đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Học sinh tiểu học tử vong do sốt cao kéo dài, gia đình không đưa đi bệnh viện

Mới đây, một học sinh tiểu học ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam, đã tử vong do sốt cao nhiều ngày mà không được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, dù đã có sự can thiệp từ các nhân viên y tế và giáo viên. Sự việc gây xót xa này một lần nữa cho thấy sự thiếu nhận thức và khó khăn về điều kiện chăm sóc sức khỏe tại các vùng miền núi.

Theo thông tin từ ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, vào ngày 9/3, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã báo cáo về trường hợp tử vong của em H.T.K.N, học sinh lớp 2 tại điểm trường nóc Ông Bình (Trường Phổ thông bán trú tiểu học – THCS xã Trà Dơn). Em N. đã bị sốt cao và phát ban, nhưng gia đình quyết định tự điều trị tại nhà mà không đưa trẻ đến bệnh viện.

Gia đình khó khăn, nhận thức hạn chế khiến trẻ không được cấp cứu kịp thời

Em H.T.K.N qua đời vào tối 5/3 sau khoảng một tuần tự điều trị tại nhà. Theo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, gia đình của em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đồng thời nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Dù giáo viên và nhân viên y tế đã đến nhà để vận động đưa trẻ đi cấp cứu, nhưng gia đình vẫn từ chối.

Tình trạng này không phải là hiếm gặp ở khu vực miền núi Quảng Nam, khi nhiều gia đình vẫn giữ thói quen cúng bái hoặc tự chữa bệnh thay vì đưa con đến bệnh viện khi có dấu hiệu ốm đau. Tại điểm trường nóc Ông Bình, vẫn còn nhiều học sinh có biểu hiện sốt cao, nhưng đa phần gia đình không đưa trẻ đi khám mà tự điều trị tại nhà.

Hành động kịp thời của nhà trường và thầy cô giáo cứu sống nhiều trẻ em

Trước tình trạng trên, thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn, đã kịp thời đưa 4 học sinh có triệu chứng nặng xuống Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam vào sáng 7/3 để cấp cứu. Hành động này đã cứu sống được những em nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch.

Tình hình dịch sốt phát ban tại huyện Nam Trà My đang gia tăng

Thời gian gần đây, huyện Nam Trà My ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em mắc bệnh sốt phát ban. Tính từ trước Tết Nguyên đán đến ngày 4/2, đã có 43 trẻ em từ 1 đến 13 tuổi mắc bệnh. Trong số này, có trẻ đã được tiêm phòng sởi, nhưng cũng có trẻ chưa tiêm hoặc chưa đủ tuổi để tiêm vắc xin.

Trước tình hình này, UBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Trung tâm Y tế để cung cấp chế độ dinh dưỡng cho trẻ ốm và hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc con em bị bệnh. Các cơ quan y tế địa phương cũng đã tăng cường công tác giám sát và vận động người dân đưa trẻ em đi khám và chữa bệnh kịp thời.

Chiến dịch tiêm phòng sởi miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi tại Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam cũng đang triển khai chiến dịch tiêm phòng miễn phí vắc xin sởi – rubella (MR) cho trẻ em dưới 10 tuổi tại các huyện miền núi cao. Mục tiêu của ngành y tế Quảng Nam là tiêm vắc xin cho hơn 95% trẻ em trong khu vực này, nhằm ngăn ngừa các dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tới.

Việc triển khai tiêm phòng và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh và khó khăn về điều kiện chăm sóc y tế ở các khu vực miền núi.