Thanh tra Chính phủ xác định Bộ Y tế và các đơn vị thuộc bộ có nhiều sai phạm trong mua sắm thiết bị, vật tư y tế, kít xét nghiệm phòng chống Covid-19.

TP.HCM: Bé gái 6 tuổi mất tích khi chơi gần nhà ở H.Bình Chánh

Ngày 30/12, Công an xã Bình Chánh (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ bé gái 6 tuổi mất tích xảy ra trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang) thuê trọ tại ấp 4, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết, trưa 28/12, con gái của chị là Nguyễn Bảo Như (6 tuổi) cùng vài bé nhỏ khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) cách nhà khoảng 50 mét để vui chơi.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, không thấy con về, chị Thúy ra tìm nhưng không có. Người trong gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy bé, nên trình báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp, theo Thanh Niên.

Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Nhiều sai phạm về mua sắm thiết bị, đấu thầu tại đơn vị của Bộ Y tế

Thanh tra xác định nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế chống dịch tại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế “có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh” nâng giá từ 2 – 3,1 lần đơn giá nhập khẩu sau thuế, nên chuyển Bộ Công an điều tra.

Ngày 30/12, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế.

Nội dung đáng chú ý của kết luận là cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin ba vụ việc liên quan mua sắm, mượn thiết bị chống dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có vụ việc nhiều gói thầu do Công ty Tài Lộc cung cấp cho các bệnh viện thuộc Bộ Y tế “có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh nâng giá cao bất thường” và việc mượn hàng hóa, mua sắm của Viện Pasteur TP.HCM trong giai đoạn 2020 – 2021, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

TP. HCM cấm xe giường nằm vào nội đô từ 10/1/2023

Lãnh đạo thành phố đồng ý phương án cấm ôtô giường nằm vào trung tâm thời gian 6-22h, từ 10/1/2023, để giảm ùn tắc, tai nạn, hạn chế tình trạng “bến cóc, xe dù”.

Theo phương án của Sở Giao thông Vận tải, hành lang cấm xe giường nằm vào nội đô theo vành đai các tuyến: quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh – Võ Chí Công – Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – xa lộ Hà Nội – quốc lộ 1. Xe được chạy bình thường trên các tuyến vành đai này, theo VnExpress.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Trung Quốc mở cửa: Bỏ mọi xét nghiệm Covid với hàng Việt

Theo thông tin từ Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương), ngày 28/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ra thông báo với một số nội dung có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó, từ ngày 8/1/2023, gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống Covid-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh.

Sau gần 2 năm theo đuổi với chính sách “zero Covid” và siết chặt quy trình nhập khẩu hàng hóa, đến nay, Trung Quốc đã dần gỡ bỏ các quy định. 

Đồng thời, cũng từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19, theo VietNamNet.