Ngày 1/10, mưa lớn tiếp diễn tại nhiều tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa có nơi trên 150mm, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Mưa lớn diện rộng ở nhiều địa phương

Đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa cao như Tam Hợp 2 (Nghệ An) 154,2mm, Giao An (Thanh Hóa) 123,4mm, Chiềng Nơi (Sơn La) 90,5mm, Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 88,2mm.

Dự báo ngày và đêm 1/10, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người dân.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở và ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đất tại nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã đạt độ ẩm bão hòa trên 85%. Khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tăng rất cao.

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa 10-30mm, nơi cao trên 60mm. Nhiều khu vực được cảnh báo nguy cơ thiên tai cấp 2, riêng Phú Thọ và Tuyên Quang ở mức cấp 3.

Tác động tiêu cực đến đời sống và sản xuất

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Nguy cơ cao xảy ra ách tắc giao thông, sụt lún đất, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế – xã hội. Các chuyên gia khuyến cáo người dân vùng núi, ven sông suối, nơi có địa hình dốc cần chủ động phòng tránh.

Ngoài Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiều khu vực khác cũng có mưa dông. Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ duy trì thời tiết nhiều mây, mưa rải rác. Trung Bộ mưa tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, các tỉnh phía Nam ngày nắng, chiều tối có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vào chiều tối, cục bộ mưa to kèm giông lốc.

Theo: Sức khỏe & Đời sống