Dịp Tết Nguyên đán, bóng bay được sử dụng rộng rãi để trang trí và vui chơi. Tuy nhiên, nhiều vụ nổ bóng bay gây bỏng cho trẻ em và người lớn đã gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn nếu sử dụng loại bóng bơm khí dễ cháy.
- Cầu Vàng Đà Nẵng vào top 10 cây cầu đẹp nhất thế gi
- Lựa chọn đồ uống buổi sáng hỗ trợ giảm chỉ số acid uric
- Mỹ hạ thuế cho hàng hóa Ấn Độ sau động thái hạn chế dầu Nga
Nổ bóng bay gây nhiều tai nạn đáng lo ngại
Tháng 9/2023, tại lễ khai giảng ở xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa, một chùm bóng bay bất ngờ phát nổ sau chương trình, khiến 7 học sinh bị bỏng ở tay và phải sơ cứu tại cơ sở y tế.

Trước đó, tháng 3/2023, một bé gái 9 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang với nhiều vết bỏng ở mặt, cổ và bàn tay phải. Gia đình cho biết quả bóng được mua trước cổng trường và phát nổ khi trẻ đang chơi tại nhà. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe em ổn định nhưng vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý.
Năm 2017, tại Hà Nội, chùm khoảng 20 quả bóng bay dùng trang trí tiệc sinh nhật phát nổ khi được gom lại sau buổi tiệc, khiến nhiều người bị bỏng ở mặt và tay.
Một số vụ việc tương tự cũng được ghi nhận ở nước ngoài. Tháng 6/2023, tại thành phố Yết Dương, Trung Quốc, một quả bóng bay phát nổ khi tiếp xúc luồng khí nóng từ máy sấy tóc khiến một cô gái bị bỏng tay và chân. Đầu tháng 2 vừa qua, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, chùm bóng bay phát nổ trong thang máy chung cư làm ba người bị bỏng. Nguyên nhân đang được điều tra, trong đó có nghi vấn liên quan đến loại khí bơm bóng.
Các sự cố cho thấy nổ bóng bay, đặc biệt với loại bơm khí dễ cháy, có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi gặp nguồn nhiệt hoặc trong không gian kín.
Nguyên nhân nổ bóng bay và khuyến cáo an toàn dịp Tết
Bóng bay thường được bơm khí nhẹ hơn không khí như heli hoặc hydro. Helium là khí trơ, không cháy nổ nhưng chi phí cao. Một số cơ sở sử dụng hydro do giá rẻ hơn.
Hydro là khí rất nhẹ và dễ cháy. Khi rò rỉ, khí này có thể trộn với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp dễ bắt lửa. Chỉ cần tia lửa điện, tàn thuốc, nguồn nhiệt mạnh hoặc tĩnh điện do ma sát giữa các quả bóng cũng có thể gây cháy, nổ.
Ngoài hydro, một số trường hợp còn sử dụng khí acetylen để bơm bóng. Đây là khí cực kỳ dễ cháy và đặc biệt nguy hiểm trong không gian kín như phòng tiệc, thang máy hoặc khu vực đông người.
Theo chuyên gia y tế, bỏng do nổ bóng bay thường không quá sâu nhưng diện rộng, tập trung ở vùng đầu, mặt, cổ và tay. Những vị trí này dễ để lại sẹo và ảnh hưởng thẩm mỹ, nhất là với trẻ nhỏ.
Để bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán, phụ huynh nên hạn chế mua bóng bay không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sản phẩm bơm khí heli, tránh để bóng gần nguồn nhiệt, thiết bị điện và không tập trung số lượng lớn trong không gian kín.
Theo:Báo Khai Mở